EVN có thể lãi 1.500 tỷ đồng nhờ tăng giá điện

Ông Đinh Quang Tri cho biết việc không lỗ đã là "mơ ước" của EVN. Ảnh: Chí Hiếu/ VnExpress
Ông Đinh Quang Tri cho biết việc không lỗ đã là "mơ ước" của EVN. Ảnh: Chí Hiếu/ VnExpress
Tập đoàn Điện lực (EVN) dự kiến tăng doanh thu 13.000 tỷ đồng và đạt lợi nhuận 1.500 tỷ đồng trong năm 2015, sau khi giá điện được quyết định điều chỉnh từ 16/3.

Tại buổi họp báo về việc tăng giá điện chiều 6/3, Phó tổng giám đốc EVN - Đinh Quang Tri cho biết sau khi giá điện được điều chỉnh từ 16/3, doanh thu của tập đoàn sẽ tăng thêm 13.000 tỷ đồng. Trước đó trong năm 2014, EVN đạt doanh thu khoảng 196.000 tỷ.

Cũng nhờ điều chỉnh giá, EVN dự kiến có lãi khoảng 1.500 tỷ đồng, tương đương khoảng 1% vốn chủ sở hữu. “Con số này là quá thấp. Mức lợi nhuận bình thường cũng phải khoảng 3%. Để đạt được mức này thì giá điện có thể phải tăng 12,8%", ông Tri nói.

Dù vậy, lãnh đạo EVN khẳng định do tập đoàn không phải là doanh nghiệp vì lợi nhuận, mà chủ yếu phục vụ mục tiêu xã hội nên không lỗ đã là “niềm mơ ước" của EVN. “Nhưng nếu lỗ thì không thể vay vốn, phải dừng đầu tư”, ông Tri nói thêm.

Từ số lãi nêu trên, EVN dự kiến sẽ dành khoảng 930 tỷ để bù đắp phần chênh lệch tỷ giá còn hơn 8.000 tỷ tính đến cuối năm 2013. Hơn 7.000 tỷ đồng còn lại, tập đoàn cho biết phải xin Chính phủ gia hạn

EVN cũng tính toán, với việc tỷ giá ổn định như Ngân hàng đã công bố, giá than thế giới có chiều hướng đi xuống và giá khí tăng không đáng kể thì năm 2015, sẽ không có lần tăng giá điện thứ 2.

Tuy nhiên, Phó tổng giám đốc tập đoàn bày tỏ mức giá hiện nay vẫn chưa hấp dẫn với các nhà đầu tư. “Con số hiện tại vẫn thấp với nhà đầu tư ngoại. Doanh nghiệp trong nước thì có thể chấp nhận được, song họ lại không huy động được nhiều vốn, nên chỉ có thể làm nhà máy vừa và nhỏ”, ông Tri nói.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.