FDI giảm dù có dự án tỷ đô của Samsung

FDI giảm dù có dự án tỷ đô của Samsung
TP - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, trong 7 tháng đầu năm, cả nước đã thu hút được 9,52 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 6,85 tỷ USD đăng ký mới, 2,67 tỷ USD vốn tăng thêm.

Lĩnh vực dẫn đầu về thu hút FDI vẫn là công nghiệp chế biến, chế tạo; tiếp đến là kinh doanh bất động sản, xây dựng. Đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam vẫn là Hàn Quốc, tiếp đến là Hồng Kông, Nhật Bản. 


Đáng chú ý, trong tháng 7, Tập đoàn Samsung đã rót thêm 1 tỷ USD đầu tư vào Bắc Ninh.

Theo 0
MỚI - NÓNG