Gần 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Gần 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài
TP - Ngày 5/5, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, tháng 4/2015 có 9.943 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có gần 2.900 lao động nữ. Thị trường thu hút lao động nhiều nhất là Đài Loan (với  gần 6.700 lao động), Nhật Bản (hơn 2.000 lao động), Malaysia, Ả rập - Xê út…

Trong 4 tháng đầu năm 2015, có gần 36.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đạt gần 38% kế hoạch năm, bằng 104% so với năm 2014.

MỚI - NÓNG