Gần nửa số dự án đầu tư công cấp tỉnh không báo cáo

Gần nửa số dự án đầu tư công cấp tỉnh không báo cáo
TP - Đây là con số được ông Nguyễn Xuân Tự (Vụ trưởng Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ KH&ĐT) đưa ra tại Hội thảo Định hướng chiến lược về giám sát và đánh giá đầu tư công thời kỳ 2015 – 2020, diễn ra chiều 1/10.

Ông Nguyễn Xuân Tự cho biết, hiện đầu tư công chiếm 40% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Việt Nam (khoảng 20% đầu tư công là vốn ODA). Qua giám sát giai đoạn 2010-2013 của Bộ KH&ĐT, có 123 đơn vị đầu mối quyết định sử dụng vốn đầu tư công (một số cơ quan Chính phủ, các bộ ngành, tỉnh thành).

Tuy nhiên, tỷ lệ báo cáo giám sát hằng năm chỉ khoảng 90% số dự án sử dụng vốn ngân sách. Ở cấp tỉnh, số dự án thực hiện báo cáo chỉ khoảng 60% (cấp tỉnh cấp phép và quản lý 34-38 nghìn dự án đầu tư công, nhưng số dự án thực hiện có báo cáo chỉ 20-26 nghìn dự án).

“Tỷ lệ thực hiện báo cáo rất đáng lo ngại. Dù dùng vốn nhà nước nhưng nhiều dự án không báo cáo vẫn được cấp vốn thực hiện bình thường. Bất chấp quy định dự án không báo cáo hằng năm sẽ không được cấp vốn trong năm tiếp theo. Thực tế việc thực hiện báo cáo các dự án còn yếu kém. Điều này khiến vốn đầu tư công không hiệu quả, do người phê duyệt dự án cũng không biết dự án được thực hiện thế nào, rất đáng lo ngại”, ông Tự nói.

Được biết, hiện Bộ KH&ĐT đang thiết lập hệ thống báo cáo dự án sử dụng vốn đầu tư công qua mạng internet. Nếu thành công, hệ thống trước mắt sẽ giám sát được 10.000/40.000 dự án đầu tư công đang thực hiện.

MỚI - NÓNG