Giá dầu thô đột ngột giảm gần 10%, sát mốc 50 USD/thùng

Giá dầu thô đột ngột giảm gần 10%, sát mốc 50 USD/thùng
TPO - Mở phiên giao dịch sáng nay (7/7), giá vàng trong nước tiếp đà giảm, trong khi tỷ giá USD có phiên tăng nhẹ. Đáng chú ý, giá dầu thô thế giới có phiên giảm mạnh nhất trong vòng 1 năm qua, với mức giảm hơn 5 USD mỗi thùng, tương đương giảm gần 10%, để gần chạm mốc 50 USD/thùng.

Trên thị trường dầu thô, giá dầu thô thế giới có phiên giảm mạnh nhất 1 năm qua, với mức giảm gần 10%, lao thẳng xuống mức dưới 60 USD/thùng. Cụ thể, dầu Brent hiện ở mức 56,54 USD/thùng (giảm 5,53 USD), dầu WTI hiện ở mức 52,53 USD/thùng (giảm 4,40 USD).

Theo các nhà phân tích, hiện tình hình Hy Lạp vẫn đang chi phối tới giá dầu mỏ, khi hôm qua Bộ trưởng Tài chính nước này từ chức, trong khi các ngân hàng vẫn phải đóng cửa. Điều này dấy lên lo ngại kinh tế châu Âu có thể bị ảnh hưởng, kéo theo nhu cầu dầu mỏ đi xuống.

Trên thị trường vàng, thời điểm 8h30, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 34,26 – 34,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 30.000 đồng mỗi lượng so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Cùng thời điểm, tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 34,25 – 34,32 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 20.000 đồng mỗi lượng so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Trên thế giới, giá vàng bán ra sáng nay tiếp tục ổn định, đây đã là tuần thứ 2 liên tiếp vàng thế giới hầu như không có biến động đáng kể. Hiện các nhà đầu tư vẫn đang đợi Liên minh châu Âu (EU) ra phán quyết với việc giải quyết nợ công của Hy Lạp.

Trong bối cảnh người dân Hy Lạp nói không với chính sách thắt lưng buộc bụng để đổi lấy gói cứu trợ, thì EU vẫn tỏ ra thận trọng và tuyên bố cánh cửa đàm phán vẫn mở ra với Hy Lạp.

Cụ thể, hiện vàng thế giới bán ra ở mức 1.169 USD/oz, bằng giá hôm qua.

Như vậy, vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới khoảng 3,5 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trên thị trường tỷ giá, tỷ giá USD sáng nay có phiên tăng nhẹ. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 21.775 – 21.835 đồng/USD (mua – bán), tăng 5 đồng mỗi USD so với tỷ giá hôm qua.

Tương tự, Ngân hàng ACB hiện niêm yết ở mức 21.760 – 21.840 đồng/USD (mua – bán), tăng 5 đồng mỗi USD.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.