Giá USD bán ra chạm trần

Giá USD bán ra chạm trần
TP - Ngày 6/5, giá USD tự do tại Hà Nội lên mức 21.650-21.660 đồng (mua vào) và 21.675-21.685 đồng (bán ra). Giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng. Hầu hết các ngân hàng TMCP như DongABank,Techcombank, Eximbank, VPBank đều nâng giá USD bán ra lên mức 21.673 đồng/USD, đưa tỷ giá chính thức chạm trần.

Cùng ngày 6/5, Vụ Chính sách Tiền tệ (NHNN) gửi báo cáo nhanh về thị trường ngoại hối. Theo cơ quan này, trong tháng 4/2015, hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) mua ròng ngoại tệ từ khách hàng, trạng thái ngoại tệ của các TCTD được cải thiện đáng kể so với cuối tháng 3. Cụ thể hơn, đại diện vụ này cho biết, thống kê kỳ nghỉ lễ cho thấy, hệ thống TCTD đã đáp ứng tốt và đầy đủ nhu cầu ngoại tệ của khách hàng, những ngày làm việc kỳ nghỉ lễ dài 30/4-1/5, nhu cầu mua ngoại tệ của khách hàng tăng gần gấp đôi so với mức trung bình các ngày trước đó đều được đáp ứng đầy đủ và tỷ giá vẫn ở quanh mức 21.600 VND/USD.

“Trong 2 ngày vừa qua, nhu cầu mua, bán ngoại tệ với khách hàng không có gì đột biến, tỷ giá tăng là do yếu tố tâm lý”- Vụ Chính sách tiền tệ lưu ý. Trao đổi với PV Tiền phong, một đại diện NHNN khẳng định vẫn đang theo sát diễn biến thị trường và sẽ đưa ra thông điệp gần nhất có thể.

So với trước kỳ nghỉ lễ 30/4, tỷ giá đã tăng 70 đồng/USD. Đây là diễn biến bất thường trong hơn một tháng gần đây. “Thị trường ngóng đợi động thái từ NHNN. Có khả năng, NHNN sẽ phải bán ngoại tệ ra để can thiệp thị trường, nếu không điều chỉnh tỷ giá. Tuy nhiên, những căng thẳng tỷ giá hiện nay được đánh giá là có tính thời điểm. Bởi xét về dài hạn, cán cân thanh toán tổng thể vẫn thặng dư lớn”- một chuyên gia kinh tế khẳng định.

Theo Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), cán cân thanh toán năm nay vẫn thặng dư khoảng 4 tỷ USD. Mức thặng dư này chỉ bằng 1/3 so với năm 2014. VEPR giữ nguyên quan điểm cho rằng, VND cần được cho phép trượt giá 3-4% một năm trong 2 - 3 năm, thông qua nhiều bước với biên độ 1-1.5%.

Ngân hàng HSBC nhận định, NHNN nên giảm giá đồng nội tệ và cắt giảm lãi suất để hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam cạnh tranh hơn, cũng như không khuyến khích tăng trưởng nhập khẩu.

MỚI - NÓNG