Giá vàng bật tăng

Dù bật tăng trong sáng nay nhưng giá vàng trong nước vẫn rẻ hơn thế giới 280.000 đồng đến 340.000 đồng mỗi lượng.
Dù bật tăng trong sáng nay nhưng giá vàng trong nước vẫn rẻ hơn thế giới 280.000 đồng đến 340.000 đồng mỗi lượng.
Thị trường điều chỉnh kỹ thuật cộng với sự yếu đi của USD khiến giá thế giới tăng tương đối mạnh ngay khi mở cửa giao dịch sáng nay.

Lúc 7h50, giờ Hà Nội, giá giao ngay tăng gần 7 USD, lên sát 1.245 USD. Mức giá này tương đương 33,52 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, thị trường trong nước sáng nay niêm yết quanh 33,18-33,24 triệu đồng, tức rẻ hơn giá thế giới lần lượt 280.000 đồng và 340.000 đồng.

Sự đi lên của giá vàng thế giới một phần do lực mua điều chỉnh kỹ thuật và đồng USD yếu. Trong tuần trước, giá vàng giao tháng 6 khép lại các phiên giao dịch với mức tăng gần 2%, chủ yếu do đồng USD sụt giảm trước những thông điệp mâu thuẫn của các quan chức Mỹ. 

Cùng với sự đi lên của vàng trong tuần rồi, bạc cũng cho thấy mức tăng khá ấn tượng khi khép lại một tuần ở 15,384 USD một ounce, tăng 2,3%.

Theo kết quả khảo sát của Kitco.com về giá vàng tuần này, có đến 80% số người tham gia trực tuyến cho biết họ dự đoán giá vàng tăng. Chỉ có 13% bi quan về vàng trong tuần này (trong khi cuộc khảo sát trước có tới 60% dự đoán giá tăng), còn lại là trung lập.

Ngoài ra, trong số 15 chuyên gia trả lời khảo sát, có 60% là dự đoán giá tăng, 27% nhìn nhận giá giảm và 13% là đánh giá vàng đi ngang. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.