Giải ngân ODA chậm hơn năm trước

Giải ngân ODA chậm hơn năm trước
TP - Theo Bộ KH&ĐT, trong nửa đầu năm 2015, tổng mức giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt thấp hơn 38% so với cùng kỳ năm 2014. Trong cả năm ngoái, vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân đạt khoảng 5,6 tỷ USD, cao hơn 9% so với năm 2013. 

Các nhà tài trợ ODA có số vốn được giải ngân nhiều nhất là Nhật Bản 1,773 tỷ USD, Ngân hàng Thế giới 1,386 tỷ USD, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) 1,058 tỷ USD. 

Giải ngân ODA năm nay chậm chủ yếu do vướng mắc về thể chế, pháp lý; quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành; các điều chỉnh, thay đổi trong quá trình thực hiện dự án; vốn đối ứng không được bố trí đầy đủ và kịp thời... 

Theo Tổng cục Thống kê, 9 tháng năm 2015, ngân sách nhà nước đã chi 110,4 nghìn tỷ đồng để trả nợ, bằng 73,6% kế hoạch năm. 

MỚI - NÓNG