Giật mình gà Mỹ 20.000 đồng/kg tại siêu thị Việt

Giật mình gà Mỹ 20.000 đồng/kg tại siêu thị Việt
TP - Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ và Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đang kiến nghị điều tra việc gà Mỹ bán phá giá tại Việt Nam. Tuy nhiên, chính Hiệp hội gia cầm Việt Nam cảnh báo, phải xem xét lại có hay không tình trạng nhập đùi gà, cánh gà từ Mỹ làm thức ăn chăn nuôi nhưng lại bán cho người tiêu dùng.

Bán gà gần hết hạn là bình thường?!

Gần đây, tại nhiều siêu thị Việt Nam, đùi gà Mỹ được bán với giá rẻ bất ngờ 20.000 đồng/kg (giảm hơn 20.000 đồng/kg so với năm trước). Điều này khiến không ít người dân nghi ngờ về chất lượng sản phẩm gà bán ra.

Ông Trần Duy Khanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam phân tích: Tính riêng 5 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã nhập 54 triệu USD thịt gà, trong đó 34,8 triệu USD nhập từ Mỹ (chiếm 65% giá trị nhập khẩu).

Sở dĩ Việt Nam nhập nhiều gà do thị trường gia cầm Mỹ dư nguồn cung (tâm lý thị trường châu Âu không nhập gà Mỹ vì lo sợ dịch bệnh bùng phát năm 2014). Đây là sản phẩm đông lạnh và có hạn sử dụng chỉ trong 6 tháng, nên Mỹ tìm đầu ra tại các thị trường khác, như: Việt Nam, Trung Quốc.

“Hàng tồn kho quá nhiều trong khi sản phẩm gần hết hạn sử dụng nên việc bán dưới giá thành là chuyện bình thường. Ở đây không loại trừ trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu trong nước lợi dụng việc thuế nhập khẩu cánh gà, đùi gà thấp hơn nhập nguyên con để hưởng lợi nhuận. 

Thậm chí, những sản phẩm này nhập vào với danh nghĩa làm thức ăn chăn nuôi, nhưng bán tràn lan tại các siêu thị cho người tiêu dùng. Đành rằng những sản phẩm còn chất lượng, nhưng thời hạn sử dụng quá ngắn, có thể một số doanh nghiệp đã xử lý hàng gà đông lạnh bằng cách hủy các nhãn cũ thay bằng nhãn mới có thời hạn sử dụng dài hơn”, ông Khanh nghi ngại.

Giật mình gà Mỹ 20.000 đồng/kg tại siêu thị Việt ảnh 1

Gà Mỹ bán phá giá sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường gà trong nước. Ảnh: Hồng Vĩnh

Vị này cho biết thêm, hiện Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cử người sang Mỹ điều tra thị trường sản xuất gà nước này. “Tôi nghĩ việc bán phá giá chỉ là tạm thời. Hiện, sản phẩm gia cầm trong nước rất yếu. Nếu chúng ta không có biện pháp cụ thể, việc thua trên sân nhà rất dễ xảy ra”, ông Khanh nhận định. 

Cũng theo ông Khanh, khi bùng phát dịch cúm gia cầm tại Mỹ năm 2014, cơ quan quản lý phải ngừng nhập ngay, nhưng mãi đến ngày 1/5/2015 mới ngừng nhập. Những hợp đồng đã ký trước đó vẫn được nhập ồ ạt về nước.

“Bình thường giá đùi gà khoảng 3 USD/kg (khoảng 66.000 đồng) nay chỉ còn 0,9 USD/kg (19.000 đồng). Nếu đơn vị nhập không bán dưới giá thành sẽ phải mất công tái chế thành thức ăn gia súc khi hết hạn. Ở đây, việc quản lý nhập gia cầm của cơ quan quản lý đang bỏ trống”, ông Khanh cho hay.

Siêu thị giật mình kiểm tra lại

Bà Vũ Thị Hậu, Giám đốc hệ thống Siêu thị Fivimart nói: “Hàng đông lạnh đùi gà, cánh gà phân phối với Cty XNK Hoàng Lê. Mặt hàng này có giá rẻ hơn gà trong nước nhưng vẫn bán chậm. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại giấy tờ nhập khẩu đơn vị này”.

Đại diện nhiều siêu thị khác, như: Lotte mart (Đống Đa, Hà Nội), Coop mart (Hà Đông, Hà Nội)... cũng giật mình trước thông tin trên. Đại diện siêu thị Coop mart Hà Đông cho biết Cty XNK Hoàng Lê là đơn vị phân phối nhập khẩu gà đông lạnh Mỹ có tiếng ở miền Bắc.

Ông Vũ Vĩnh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho rằng, nếu siêu thị bán gà Mỹ cho gia súc phải chịu trách nhiệm về khâu kiểm soát đơn vị nhập khẩu. “Hiện, không chỉ thịt gà mà các sản phẩm nhập ngoại khác cũng khá mập mờ nguồn gốc, chất lượng. 

Trong khi người tiêu dùng cứ thấy rẻ là mua chứ không đủ sáng suốt để cân nhắc, lựa chọn. Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những đơn bị bán lẻ, bán buôn có hành vi nhập nhằng, gian dối” - ông Phú nói.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, nếu tình trạng này còn kéo dài đến hết năm thì các trang trại lớn trên cả nước, đặc biệt khu vực phía Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng vỡ nợ hàng loạt. Đành rằng, ngày 1/5, Việt Nam đã quyết định tạm ngưng nhập gà đông lạnh từ Mỹ, nhưng nhiều quota nhập khẩu đã được cấp trước thời điểm này cho nhiều doanh nghiệp nên gà ngoại vẫn tiếp tục “đá” gà nội làm “chết” người chăn nuôi.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.