Giới nhà giàu Ấn Độ 'cuồng' chơi vàng thế nào?

Từ áo sơ mi, giày cao gót tới điện thoại, xe hơi đều được làm bằng vàng, thể hiện tình yêu của người Ấn Độ với kim loại quý.

Lễ hội ánh sáng Diwali của Ấn Độ sẽ được tổ chức trong tuần qua. Ngày đầu tiên của dịp lễ là ngày người dân sẽ không tiếc tay mua vàng và các kim loại quý khác với hy vọng chúng mang lại may mắn và thịnh vượng.

Sự sính vàng của người Ấn Độ đã có từ rất lâu và trở thành văn hóa của nước này. Người dân theo dõi giá hàng ngày và sẵn sàng lao đến các cửa hàng trang sức để mua giá hời khi thị trường đi xuống. Dưới đây là những sản phẩm minh chứng rõ ràng nhất cho sự ám ảnh của người dân Ấn Độ, theo IBN Live.

1. Trung tâm thương mại

Giới nhà giàu Ấn Độ 'cuồng' chơi vàng thế nào? ảnh 1

Đây là hình ảnh bên trong trung tâm thương mại Emporio tại New Delhi, Ấn Độ. Với trần nhà dát vàng, các đài phun nước hùng vĩ và những ly champagne hảo hạng, Emporio Mall là lựa chọn lý tưởng cho những ngày nóng bức.

2. Áo ngực


Giới nhà giàu Ấn Độ 'cuồng' chơi vàng thế nào? ảnh 2
Đây là chiếc áo ngực bằng vàng được trưng bày tại triển lãm trang sức quốc tế Ấn Độ lần thứ 2 diễn ra tại Chennai vào ngày 17/2/2006. 3. Mô hình cung điện
Giới nhà giàu Ấn Độ 'cuồng' chơi vàng thế nào? ảnh 3
Mô hình cung điện lịch sử Taj Mahal nặng 22 carat này được trưng bày tại triển lãm trang sức quốc tế Ấn Độ lần diễn ra tại Chennai vào ngày 15/2/2008. 4. Điện thoại di động
Giới nhà giàu Ấn Độ 'cuồng' chơi vàng thế nào? ảnh 4
Ngôi sao Bollywood - Soha Ali Khan đang giới thiệu chiếc điện thoại Motorola Motorazr V3i bằng vàng và bạc của hai nhà thiết kế Italy - Domenico Dolce và Stefano Gabbana. 5. Áo sơ mi
Giới nhà giàu Ấn Độ 'cuồng' chơi vàng thế nào? ảnh 5
Doanh nhân người Ấn Độ - Pankaj Parakh đã diện chiếc áo bằng vàng ròng này trong ngày sinh nhật thứ 45 của mình. Với chiếc áo vàng có 7 chiếc cúc bằng vàng, Parakh hy vọng sẽ lập kỷ lục Guinness thế giới. Chiếc áo được thiết kế bởi Bafna Jewellers of Nashik và do hãng Shanti Jewellers, tại Parel, Mumbai, Ấn Độ thực hiện. Khoảng 20 nghệ nhân đã chế tác chiếc áo này trong 3.200 giờ đồng hồ suốt hai tháng. Theo Parakh. Chiếc áo được làm từ vàng nguyên chất từ 18-22 carat. Dù làm bằng vàng, chiếc áo vẫn khá linh hoạt và thỏai mái với lớp vải mỏng bên trong. 6. Món tráng miệng
Giới nhà giàu Ấn Độ 'cuồng' chơi vàng thế nào? ảnh 6
Món tráng miệng chocolate có tên gọi 'The Dome' này được phủ một lớp lá vàng. Món ăn được phục vụ tại nhà hàng Varq trong khách sạn Taj, ở New Delhi. 7. Mô hình siêu xe Rolls Royce
Giới nhà giàu Ấn Độ 'cuồng' chơi vàng thế nào? ảnh 7
Làm từ 1,5 kg vàng, mô hình siêu xe Rolls Royce RRR65 này được trưng bày tại triển lãm trang sức đá quý quốc tế Ấn Độ năm 2013 tại Chennai. 8. Xe hơi
Giới nhà giàu Ấn Độ 'cuồng' chơi vàng thế nào? ảnh 8
Chủ tịch tập đoàn Tata - Ratan Tata chụp ảnh bên chiếc xe Nano bằng vàng trong một buổi lễ diễn ra tại Mumbai vào tháng 9/2011. Chiếc xe được làm từ khoảng 80 kg vàng 22 carat, 15 kg bạc cùng nhiều đá quý trang trí. 9. Tờ rupee
Giới nhà giàu Ấn Độ 'cuồng' chơi vàng thế nào? ảnh 9
Những tờ rupee bằng vàng này được trưng bày tại một triển lãm trang sức tại Lucknow. 10. Giày cao gót
Giới nhà giàu Ấn Độ 'cuồng' chơi vàng thế nào? ảnh 10
Đôi giày cao gót làm bằng vàng này được trưng bày tại triển lãm trang sức đá quý quốc tế Ấn Độ diễn ra tại Chennai đầu năm 2010.

Theo Thanh Tuyền

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.