Hàng loạt dự án vay WB có thể bị hủy vốn

Hàng loạt dự án vay WB có thể bị hủy vốn
TP - Bộ KH&ĐT vừa có văn bản xin ý kiến các bộ ngành và địa phương về 19 chương trình, dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB) dự kiến phải tái cơ cấu, hủy một phần vốn chưa sử dụng.

Do hiện Việt Nam đã thành nước thu nhập trung bình thấp, từ năm tài khóa 2017, sẽ không được tiếp cận nguồn vay ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA). 

Các tiêu chí để sàng lọc gồm: Đã thực hiện được 2 năm kể từ khi được WB phê duyệt nhưng giải ngân ít hơn 10%; qua giai đoạn giữa kỳ nhưng giải ngân ít hơn 40%; đã gia hạn thời gian đóng khoản vay gần đến hết thời gian thực hiện vẫn còn 30% vốn chưa giải ngân. 

Các DA bị đưa vào danh sách như: Quản lý rác thải Bệnh viện; Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; Phát triển bền vững Thành phố Đà Nẵng; Giảm nghèo ở Tây Nguyên; Phát triển hạ tầng giao thông khu vực Mê Kông…

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.