Hồng Kông bán ngôi nhà đắt nhất thế giới

Hồng Kông bán ngôi nhà đắt nhất thế giới
Bất chấp chính quyền Hồng Kông đang vật lộn kìm cương giá bất động sản sắp chiếm ngôi đắt nhất thế giới, Tập đoàn BĐS Sun Hung Kai (SHKP) không ngần ngại công bố giá khủng của căn nhà siêu sang tại núi Victoria Peak lên tới gần 245 ngàn USD/m2.

SHKP công bố danh sách giá 12 ngôi nhà thuộc dự án Twelve Peaks, tại Victoria Peak trên đường Kellett đêm 6-8 với căn nhà đắt nhất hướng ra cảng Victoria có giá lên tới gần 106 triệu USD.

Nếu SHKP tìm được người mua chấp nhận mức giá nói trên thì đây sẽ là căn nhà đắt đỏ nhất thế giới tính theo giá từng mét vuông. Mức giá này cũng gần tương đương với mức giá 113 triệu USD do tỉ phú Hồng Kông Cecil Chao Sze-tung công bố hồi tuần trước khi mở bán tòa nhà văn phòng 32 tầng trên đường Hennessey ở Wan Chai.

Khu nhà đắt đỏ nhất thế giới bao gồm diện tích ở chính 433 m2, một khu vườn 416m2, hồ bơi, nhà để xe… Ngoài ra còn có một phòng cây điều hòa nhiệt độ khoảng 20m2. 

Hiện căn nhà đã mở cho những người quan tâm tới xem. Hồi tuần trước SHKP đã tạm hoãn mở bán dự án này do căn nhà số 11 và 12 chưa đạt được giá kỳ vọng.

Theo Đỗ Quyên

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.