Hy Lạp muốn vay hơn 24 tỷ euro để 'đáo hạn'

Hy Lạp đề nghị vay hơn 24 tỷ Euro
Hy Lạp đề nghị vay hơn 24 tỷ Euro
TPO - Theo Business Insider, Hy Lạp đang đề nghị vay 24,36 tỷ Euro trong gói cứu trợ tài chính từ các ngân hàng quốc tế trong tháng 8/2015 để vực dậy các ngân hàng nội địa và trả nợ cho Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

Athens đang trong quá trình đàm phán với Ủy ban châu Âu (EC) và Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) về gói cứu trợ trị giá tới 86 tỷ Euro (94.48 tỷ USD),  gói cứu trợ thứ ba kể từ năm 2010.

Theo tờ Abgi của Hy Lạp, với 24.36 tỷ Euro vay đầu tiên, sẽ có 10 tỷ Euro dùng để tái cấp vốn bước đầu cho các ngân hàng Hy Lạp, 7,16 tỷ euro để trả cho khoản vay bắc cầu khẩn cấp và 3,2 tỷ euro cho trái phiếu chính phủ của Hy Lạp đang được ECB nắm giữ và một số khoản thanh toán khác.

Theo ước tính, cần tới 25 tỷ euro để Hy Lạp có thể tái cấp vốn, khi nguồn vốn ngày càng bị thâm hụt do tiền gửi bị rút ra ồ ạt.

Trong cuộc đàm phán về tiền cứu trợ, Hy Lạp đã chấp nhận cải cách như điều chỉnh mạnh lại các khoản trợ cấp, tăng thuế giá tị gia tăng, tự do hóa nền kinh tế và hạn chế chi tiêu công.

Theo Theo BI
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.