Khai trương khu thương mại có sân trượt băng nghệ thuật ở Đà Nẵng

Cắt băng khai trương TTTM Vincom Ngô Quyền. Ảnh: N.C.
Cắt băng khai trương TTTM Vincom Ngô Quyền. Ảnh: N.C.
Sáng 30/6, Tập đoàn VinGroup cùng UBND TP Đà Nẵng đã khai trương khu thương mại có sân trượt băng nghệ thuật đầu tiên ở Đà Nẵng, mang tên Vincom Ngô Quyền. 

Khu thương mại Vincom Ngô Quyền có tổng diện tích xây dựng, bao gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm với đầy đủ các ngành hàng thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, điện máy, nội thất, sách và văn phòng phẩm, thế giới trẻ em, ẩm thực...

Ngành hàng thời trang hội tụ hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế: Adidas, Ecco, Gurkha, Bata, Valentino Creations, Giordano, Emigo, PNJ,…; Thế giới Ẩm thực đa dạng tọa lạc tại tầng 4 của TTTM quy tụ hệ thống thương hiệu ẩm thực được yêu thích: Master Beef, Gogi House, Jollibee, Sumo BBQ, Al Fresco’s,…; Nơi đây còn là nơi quy tụ các nhãn hàng, thương hiệu trẻ trung, năng động và thời thượng, lấy cảm hứng từ các kinh đô thời trang, ẩm thực trên thế giới như New York (Mỹ), London (Anh), Sydney (Úc), Paris (Pháp), Milan (Ý),…  

Khai trương khu thương mại có sân trượt băng nghệ thuật ở Đà Nẵng ảnh 1

Bên trong TTTM. Ảnh: N.C.

Bên trong TTTM là siêu thị VinMart Đà Nẵng có diện tích hơn 3.000 m2, kinh doanh hơn 20 ngàn mặt hàng; Siêu thị điện máy VinPro với đa dạng sản phẩm: điện máy, máy tính, điện thoại, điện lạnh, gia dụng...

Đặc biệt, TTTM có sân trượt băng nghệ thuật đầu tiên tại Đà Nẵng - Vinpearlland Ice Rink với công nghệ băng tự nhiên dày 30mm, trang bị đầy đủ các phương tiện nhập ngoại để du khách có thể tiếp cận và chinh phục môn thể thao mới lạ này. Cùng Trung tâm vui chơi giáo dục hướng nghiệp dành cho trẻ em VinKE cũng lần đầu tiên xuất hiện ở Đà Nẵng, với diện tích gần 3.000 m2...

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.