Khám phá căn hộ triệu USD đắt nhất Luân Đôn

Bốn căn hộ ở tòa nhà Gatti House đã lập kỷ lục trở thành khu căn hộ có giá bán cao nhất tại thành phố Luân Đôn (Anh) với tổng giá bán 16,5 triệu bảng Anh (khoảng 25,3 triệu USD).

Tòa nhà nguy nga tráng lệ Gatti House được xây dựng từ năm 1867. Một liên doanh giữa hai công ty Beauchamp Estates và CBRE Residential đã đứng ra bán 4 căn hộ hạng sang này với giá từ 2,95 triệu bảng Anh (khoảng hơn 4,5 triệu USD) đến 5,95 triệu bảng Anh (khoảng hơn 9,1 triệu USD/căn hộ).

Họ bán 2 căn hộ một lúc và đã lập kỷ lục về giá căn hộ tại thành phố này. Giá bán bình quân của các căn hộ trên tầng thượng này là 2.260 bảng Anh (khoảng 3.462 USD)/phút vuông (1 phút Anh =0,3m), cao hơn so với mức giá của căn hộ ở tầng 1 là 2.100 bảng Anh (khoảng 3.216 USD) /phút vuông.

Khám phá căn hộ triệu USD đắt nhất Luân Đôn ảnh 1
Khám phá căn hộ triệu USD đắt nhất Luân Đôn ảnh 2 Phòng khách sang trọng.
Khám phá căn hộ triệu USD đắt nhất Luân Đôn ảnh 3 Hành lang rộng 3,5m, với tường được trang trí bằng những chiếc gương độc đáo.
Khám phá căn hộ triệu USD đắt nhất Luân Đôn ảnh 4
Khám phá căn hộ triệu USD đắt nhất Luân Đôn ảnh 5 Phòng ăn rất sang trọng.

Trước đây, lô căn hộ này là Nhà hàng của Nhà hát Adelphi, chuyên phục vụ các nghệ sĩ nổi tiếng như nhà văn, nhà soạn kịch và nhà thơ nổi tiếng người Ai-len Oscar Wilde, nữ diễn viên nổi tiếng người Pháp Sarah Bernhardt và nhà soạn kịch kiêm đạo diễn, diễn viên, ca sĩ người Anh Noel Coward.

Giờ đây, mỗi căn hộ vẫn có một thang máy riêng biệt để vận chuyển thức ăn từ nhà hàng ngay cạnh có tên Nell Gwynne Tavern đến các căn hộ này.

Khám phá căn hộ triệu USD đắt nhất Luân Đôn ảnh 6
Khám phá căn hộ triệu USD đắt nhất Luân Đôn ảnh 7 Phòng ngủ rất ấm cúng mà không kém phần lộng lẫy.
Khám phá căn hộ triệu USD đắt nhất Luân Đôn ảnh 8 Sàn nhà và trần được thiết kế theo phong cách phòng ăn hạng nhất trên tàu Tinanic và Olympic Ocean
Khám phá căn hộ triệu USD đắt nhất Luân Đôn ảnh 9 Sân thượng của căn hộ.

Sàn nhà và nội thất của các căn hộ này được trang trí công phu, lộng lẫy theo kiến trúc của phòng ăn hạng nhất trên tàu Tinanic và tàu Olympic Ocean.

Phối cảnh trong các căn hộ này được thiết kế bởi chuyên gia nâng cấp và đầu tư bất động sản hàng đầu Luân Đôn có tên Enstar Capital. Ông này đã mua toàn bộ tòa nhà vào năm 2010. Các kiến trúc sư của Công ty Peek Architecture & Design và Công ty thiết kế nội thất nhà Barlow & Barlow Design đã mất 4 năm để hoàn thành việc tu sửa và nâng cấp những căn hộ đặc biệt này.

Chủ nhân các căn hộ này đang ở độ tuổi từ 30 đến 40 đến từ Trung Đông, châu Á và vài quan chức ở thành phố Luân Đôn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG