Không còn cảnh bán tháo vàng

TP - Hôm qua, vàng đánh dấu một tuần điên loạn bằng việc tiếp tục giảm và quay về mốc 36 triệu đồng/lượng như chưa từng có cơn sốt. 

Sau khi giảm 350 ngàn đồng/lượng vào đầu giờ sáng 8/7, giá vàng SJC tại Hà Nội niêm yết ở mức: 36,15 - 36,77 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra). Sau đó, giá giảm tiếp 750.000 đồng/lượng rồi quay đầu tăng 450.000 đồng/lượng lên: 36,6 - 37,32 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra). Chốt phiên, giá vàng SJC lại quay đầu giảm còn: 36,5 - 36,9 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra).

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các cửa hàng vàng lớn như: Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, SJC... , không còn cảnh bán tháo và mua bán tấp nập như 2 ngày trước đó. Đại diện các cửa hàng cũng cho biết, lượng khách mua vào, bán ra đã ngang nhau và khó có “cơn sốt vàng” quay lại.

Bà Trần Như My, Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji nhận xét: “Có thể thấy thị trường vàng trong nước kể từ phiên đầu tuần trở lại đây, số lượng khách tham gia giao dịch nhộn nhịp hơn hẳn. 

Các giao dịch không chạy theo một chiều như ở những thời điểm trước đây, trên thị trường xuất hiện “hỗn độn” cả hai chiều mua bán, đánh giá hầu hết các giao dịch đều theo cảm tính và chạy theo xu hướng đám đông. Bởi vậy sau cơn lốc vàng ở mấy ngày qua đã đem lại cho nhà đầu tư với “người vui, kẻ buồn” đan xen lẫn lộn”.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm còn 1.357 USD/ounce (tương đương 36,553 triệu đồng/lượng). Như vậy, giá vàng trong nước còn cao hơn giá thế giới 400 ngàn đồng/lượng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.