Không điều chỉnh tỷ giá

TP - Ngày 25/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định, trước mắt không điều chỉnh tỷ giá; đồng thời sẽ kiên định mục tiêu điều hành trong mức tăng 2% năm 2015.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết: Từ ngày 9/3, tỷ giá bắt đầu tăng. Quan sát trên thị trường, NHNN nhận thấy giá USD có ngày tăng, có ngày giảm và vẫn thấp hơn trần của NHNN 21.673 đồng/USD.

“Hiện tỷ giá trên thị trường ngân hàng đã về dưới 21.500 đồng/USD vẫn còn xa so với trần. Diễn biến tăng tỷ giá những ngày qua chủ yếu do yếu tố tâm lý. Còn xét về các yếu tố kinh tế không có biến động lớn và quan ngại”, bà Hồng nhấn mạnh. 

Đại diện NHNN cho rằng, nếu tăng tỷ giá để hỗ trợ xuất khẩu như một số gợi ý, chắc chắn sẽ khó giữ ổn định kinh tế vĩ mô. “Hiện hàng nhập khẩu của chúng ta 90% phụ thuộc nguyên, vật liệu nước ngoài, nếu tăng tỷ giá, giá cả chắc chắn sẽ tăng lên, nhất là trong điều kiện nhập khẩu đang tăng trở lại. Từ góc độ cơ quan quản lý chính sách, chúng tôi cần phải đánh giá trên nhiều yếu tố”- bà Hồng nhấn mạnh.   

Trước việc có hay không một số ngân hàng thương mại (NHTM) lớn tạo sóng tăng tỷ giá kiếm lời, Phó Thống đốc cho biết, cần nhìn nhận việc NHTM mua bán nếu đáp ứng được yêu cầu của khách, về tổng thể không có đáng ngại (bởi trong các ngân hàng không phải tất cả đều có chức năng kinh doanh ngoại tệ). “Đối với thị trường nếu cố tình tạo sóng, NHNN mà nắm được thông tin đó, sẽ kiểm tra và xử lý nếu phát hiện”, bà Hồng khẳng định. 

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.