Liên minh hợp tác xã Việt Nam: Cán bộ đông, hoạt động èo uột

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc tại Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sáng 29/8. Ảnh: Dân Trí
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc tại Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sáng 29/8. Ảnh: Dân Trí
TP - Sáng 29/8, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam Võ Kim Cự cho biết, bộ máy liên minh có tới hơn 2.000 cán bộ viên chức hưởng lương ngân sách nhưng công việc quá ít, gây lãng phí.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, hệ thống liên minh HTX với hơn 20 nghìn hợp tác xã (khoảng 30 triệu lao động) nhưng kinh tế HTX yếu kém trong suốt thời gian dài. Đóng góp xóa đói giảm nghèo, tái cơ cấu nền kinh tế hạn chế. Nguyên nhân chính do tư duy HTX kiểu cũ vẫn lởn vởn trong đầu người dân, cán bộ địa phương, khiến họ không mặn mà.

Yêu cầu liên minh HTX hoạt động tốt hơn nhưng Phó Thủ tướng đề nghị, không được phát sinh thêm biên chế. Trên cơ sở số biên chế hiện tại, cơ cấu, sắp xếp lại để điều chỉnh các hoạt động.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.