LienVietPostBank 'rót' 10 nghìn tỷ vào Tập đoàn Tuần Châu

Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank (trái) và ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu tại lễ ký kết
Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank (trái) và ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu tại lễ ký kết
TP - Theo thỏa thuận hợp tác, LienVietPostBank cam kết xem xét tài trợ cho Tập đoàn Tuần Châu 10 nghìn tỷ đồng đối với các Dự án do Tập đoàn Tuần Châu làm chủ đầu tư trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 4/8/2014, Tập đoàn Tuần Châu và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện triển khai một loạt dự án lớn của Tập đoàn Tuần Châu về hạ tầng, du lịch, công nghệ và phát triển thương hiệu hai bên.

Tham dự Lễ ký kết có sự hiện diện ông Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban lãnh đạo của LienVietPostBank, Ban lãnh đạo Tập đoàn Tuần Châu cùng các đại biểu, các khách hàng, khách mời. 
  

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh ông Phạm Minh Chính đã ghi nhận việc ký kết hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Tuần Châu và LienVietPostBank có ý nghĩa to lớn với mục tiêu nâng cao giá trị thương hiệu của hai đơn vị nói riêng cũng như góp phần phát triển thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và nền kinh tế Việt Nam nói chung. 

Theo ông Chính, hiện lãnh đạo tỉnh cũng đang loay hoay trước các thông số để lo phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. “Kêu gọi nhà đầu tư thì phải có chính sách về cơ chế, đất đai. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hãy cùng Tập đoàn Tuần Châu đầu tư vào Quảng Ninh, tỉnh sẽ có cơ chế để đảm bảo sự đầu tư của các doanh nghiệp mang lại lợi nhuận”- Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính nhấn mạnh. 

Theo bản Thỏa thuận hợp tác, LienVietPostBank cam kết xem xét tài trợ cho Tập đoàn Tuần Châu 10.000.000.000.000 đồng (Mười nghìn tỷ đồng) đối với các Dự án do Tập đoàn Tuần Châu làm chủ đầu tư trên toàn lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt tại tỉnh Quảng Ninh. Tập đoàn Tuần Châu sẽ sử dụng các dịch vụ tài chính do LienVietPostBank cung cấp như: dịch vụ thu hộ, chuyển tiền, thanh toán nội, ngoại tệ trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật.

Phát biểu, ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu cho biết: Từ 1997 với sự hàn gắn đảo Tuần Châu với đất liền đến nay sau 17 năm họat động trong lĩnh vực bất động sản, đầu tư, du lịch, vui chơi giải trí, du thuyền, bến cảng, sân golf, khai khoáng, Tập đoàn tự hào đã đưa đảo Tuần Châu trở thành một viên ngọc du lịch cùng nằm trong sự hấp dẫn của Vịnh Hạ Long, tạo nên thương hiệu lớn trong nước và quốc tế. 

Theo ông Tuyển, việc ký kết hợp tác với LienVietPostBank có ý nghĩa vô cùng lón trong sự phát triển của Tập đoàn góp phần vào sự thành công trong trọng trách đầu tư mà tỉnh Quảng Ninh giao tại Hội nghị xúc tiến đầu tư “Hội tụ và lan tỏa”. “Đến nay các dự án đều đạt mục tiêu đề ra”- ông Tuyển nói. 

Thay mặt ngân hàng, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank đã có bài phát biểu quan trọng. 

Theo ông Minh, là một trong những NHTM cổ phần lớn nhất Việt Nam, LienVietPostBank có nhiều thế mạnh. Với việc khai thác hơn 10.000 điểm bưu cục và bưu điện - văn hóa xã của Tổng Cty Bưu điện VN, LienVietPostBank phát huy tối đa lợi thế về mạng lưới và có những bước tiến vững chắc trên thị trường tài chính. Đến thời điểm cuối năm 2013, vốn điều lệ của LienVietPostBank là 6.460 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 80.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt hơn 70.000 tỷ đồng và dư nợ cho vay đạt trên 36.000 tỷ đồng. 

Việc đầu tư hỗ trợ vốn cho Tập đoàn Tuần Châu triển khai các dự án, theo ông Minh cũng nằm trong chiến lược phát triển mở rộng với các đối tác lớn, đồng thời như một sự hưởng ứng lời mời gọi đầu tư của tỉnh Quảng Ninh. 

Tại lễ ký kết, Tập đoàn Tuần Châu vui mừng đón nhận chứng nhận kỷ lục Guinness Việt Nam cho “Cảng du thuyền nhân tạo Tuần Châu – Vịnh Hạ Long lớn nhất Việt Nam” do Tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam trao tặng. Khi xây dựng cả hai giai đoạn hoàn thiện, Cảng sẽ có tổng diện tích 1.728.133m2, chiều dài bến đậu hơn 8km; cảng có độ sâu tối thiểu 10m và tối đa 17m; sức chứa trên 2000 tầu.


MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...