Lỗ hổng của thị trường chứng khoán?

TP - Nghị định 58 có vai trò quan trọng với thị trường, tuy nhiên sau một thời gian dài vận hành cần có sự thay đổi, bổ sung cho phù hợp.  

Chiều 25/3 tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức hội thảo lấy ý kiến sửa Nghị định 58/2012/NĐ-CP. Phát biểu tại hội thảo, ông  Nguyễn Thành Long, Phó chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh Nghị định 58 có một vai trò quan trọng với thị trường, tuy nhiên sau một thời gian dài vận hành, cùng với những thay đổi của pháp luật và nhu cầu phát triển của thị trường, rất cần có sự thay đổi, bổ sung cho phù hợp.

Theo ông Nguyễn Văn Việt - Vụ trưởng Vụ Pháp chế UBCKNN tính đến tháng  7/2015, TTCKVN sẽ tròn 15 tuổi, đạt được một số kết quả nhất định như: giá trị vốn hóa đạt 1.205 tỷ đồng; giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên gần 5.500 tỷ đồng; tính đến cuối tháng 3/2015 hai sàn có gần 679 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết theo mệnh giá đạt gần 441 nghìn tỷ đồng.

“Tuy nhiên thời gian qua thực hiện, NĐ 58 chưa có quy định chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán riêng lẻ . Về niêm yết chưa bao quát hết các loại quỹ, quy định của nhà ĐTNN tại công ty chứng khoán cần điều chỉnh (Luật Đầu tư 7/2015 đặt ra chi tiết của sự tham gia nhà ĐTNN)… Việc bổ sung, sửa đổi nghị định sẽ giải quyết những vấn đề thực sự vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý cho chủ trương cổ phần hóa” - ông Việt nhấn mạnh.

Về cơ bản đại diện nhiều thành viên thị trường như các công ty chứng khoán, chứng chỉ quỹ  đều nhất trí với các điểm thay đổi. Tuy nhiên có một số điểm được nêu ra và lưu ý UBCKNN cần sửa theo hướng khả thi.

Chẳng hạn quy định không được dùng tiền vay để góp vốn mua cổ phần; bắt buộc Chính chủ phải chuyển tiền và thanh toán chứng khoán cho đặt cọc thực ra vừa khó thực hiện; chủ tài khoản ủy quyền có được không; rồi quy định về đặt cọc cấm đi vay thì “lách” nhờ bên thứ ba đi vay rồi chuyển vào tài khoản thì vẫn được;

Hay như câu chuyện về  chào bán cho cổ đông hiện hữu, cho một số đối tượng, ví như HĐQT không thể xin ý kiến đại hội đồng cổ đông vì trung bình lấy ý kiến mất 2-3 tháng; nếu như thế tổ chức phát hành sẽ nghĩ ra xin trước. “Vô hình trung quy định không khả thi.

Vừa rồi một số trường hợp chào bán cổ đông hiện hữu, báo chí nhà đầu tư đặt vấn đề “đội lốt” chào bán riêng lẻ. Quan điểm của chúng tôi là cổ đông hiện hữu đã từ chối quyền mua thì  HĐQT có quyền xử lý phần đó”- một thành viên thị trường đề xuất.     

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.