Lục Ngạn thu hoạch 120 nghìn tấn vải

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ông Phan Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, tính đến ngày 2/7, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đã thu hoạch được khoảng 90% lượng vải thiều toàn huyện, khoảng 120 nghìn tấn.

Trong mấy ngày gần đây có hiện tượng các thương nhân Trung Quốc đồng loạt rút khỏi địa bàn huyện Lục Ngạn. Hiện chỉ còn khoảng 100 thương nhân vẫn đặt điểm mua tại Lục Ngạn, khoảng 200 thương nhân đã rút về nước. 

Nguyên nhân theo ông Hùng là do vải thiều Trung Quốc bắt đầu vào vụ thu hoạch, trong khi đó giá vải thiều Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đang lớn hơn giá vải thiều tại nước này. Vụ vải thiều năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chính của vải thiều Lục Ngạn. 

Đến ngày 2/7, đã có khoảng hơn 50 nghìn tấn vải thiều được xuất khẩu vào Trung Quốc qua hai cửa khẩu Lạng Sơn và Lào Cai với giá trung bình khoảng 17-21 nghìn đồng/kg.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...