“Lương thấp chứ không phải giá nhà cao”

“Lương thấp chứ không phải giá nhà cao”
TP - Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam tại Hội thảo: “Kinh doanh bất động sản - Cơ hội và thách thức trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi” sáng 27/11. 

Lý giải về việc người dân băn khoăn giá nhà vẫn cao, Thứ trưởng Nam cho rằng: “Cái chúng ta nói là lương quá thấp, chứ không phải giá nhà quá cao. Xi măng, cửa khóa, đèn đóm giá quốc tế mà phải bán theo lương thì bán làm sao được”.

Ông Nam cho biết, giao dịch bất động sản trong 2 năm qua tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc căn hộ vừa và nhỏ. Năm 2014, Hà Nội có xấp xỉ 10.000 giao dịch thành công; TPHCM có hơn 8.800 giao dịch thành công.

MỚI - NÓNG