Mất 4,5 tỷ USD nhập hàng xa xỉ về Việt Nam

Mất 4,5 tỷ USD nhập hàng xa xỉ về Việt Nam
TP - Bộ Công Thương cho biết, nhiều mặt hàng xa xỉ thuộc diện cần kiểm soát nhập khẩu và hạn chế nhập khẩu vẫn tiếp tục ồ ạt vào Việt Nam từ đầu năm đến nay.

Với nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu, tổng số ngoại tệ phải chi ra trong suốt 9 tháng đầu năm ước khoảng 4,5 tỷ USD. Điều tưởng chừng phi lý với đất nước nông nghiệp như Việt Nam là nhập khẩu chủ yếu của nhóm hàng này rơi vào các mặt hàng rau quả (36,9% tổng giá trị nhập khẩu). Các mặt hàng đá quý, kim loại quý và mỹ phẩm cũng có tỷ lệ nhập khẩu cao với 25,7%.


Đặc biệt, nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước khoảng 4,3 tỷ USD. Trong khi đó, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm ngoái được khoảng 3 tỷ USD.


MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.