Mở bán dự án khu đô thị “Cát Tường Phú Nguyên”

Phối cảnh dự án Cát Tường Phú Nguyên
Phối cảnh dự án Cát Tường Phú Nguyên
Sáng 29/11, Công ty CP Địa ốc Cát Tường Đức Hòa tổ chức lễ mở bán giai đoạn 1 dự án "Khu Đô Thị TM-DV Cát Tường Phú Nguyên", tọa lạc mặt tiền tỉnh lộ 824, thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An, nơi giáp ranh với Tây Bắc TP.HCM. Hơn có hơn 600 khách hàng tham dự lễ mở bán lần này.

Ông Trần Quốc Việt- Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Cát Tường Đức Hòa cho biết: "Cát Tường Phú Nguyên " được triển khai theo 3 giai đoạn với qui mô lên đến 32.08ha và chia theo 3 phân khu với chức năng và thiết kế riêng biệt: Phố Thương Mại Phúc Lộc, Phố Thương Mại Phúc Hưng, Khủ Nghỉ Dưỡng Đẳng Cấp Phúc Long. Các tiện ích nội khu nổi trội như: Hồ sinh thái 12ha, trung tâm thương mại, công viên cây xanh, trường học các cấp, bệnh viện quốc tế, chung cư thấp tầng, công viên nhạc nước, quảng trường, khu thể dục thể thao đa năng..."

Giai đoạn 1 của dự án được phát triển thành phố thương mại Phúc Lộc với qui mô 3.8ha, mức đầu tư 17 triệu USD. Trong đó đất ở chiếm 51,1%, đất cây xanh chiếm 5,73%, đất giao thông 34%, đất công trình trung tâm thương mại 8,04% và 1,5% dành cho các công trình trạm biến áp, xử lý nước thải, nhà vệ sinh công cộng. Đợt mở bán này, Cát Tường Đức Hòa chào bán 250 nền đất, chỉ từ 350 triệu đồng khách hàng có thể sở hữu một nền đất với sổ hồng riêng. Đợt mở bán này, công ty dành nhiều ưu đãi cho khách hàng như: chương trình "Nụ cười an cư" với tổng giá trị lên đến 500 triệu đồng, tặng gói miễn phí dịch vụ an cư 1 năm, hỗ trợ thủ tục xây nhà, xin điện nước...

Công ty CP Địa ốc Cát Tường Đức Hòara đời năm 2011, hiện có 9 sàn giao dịch tại Long An và TPHCM. Khách hàng biết đến công ty này khi đã đầu tư thành công nhiều dự án như Cát Tường Phú Thạnh, Cát Tường Phú Nam và nhiều khu nhà ở khác tại Đức Hòa, Long An.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.