Mỹ phẩm 'hàng hiệu' giá rẻ giật mình

Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây hại cho sức khỏe - Ảnh: Nam Sơn/ Thanh Niên
Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây hại cho sức khỏe - Ảnh: Nam Sơn/ Thanh Niên
Nhiều loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được bày bán tràn lan trên thị trường. Không ít người sử dụng đã phải nhập viện vì dị ứng.

Mỹ phẩm "đặc biệt cao cấp" 100.000 đồng


Khảo sát của phóng viên tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội cho thấy, mỹ phẩm không rõ ràng về nguồn gốc được bán khá phổ biến. Tại chợ Ngã Tư Sở, chợ Hôm, các loại sản phẩm: kem chống lão hóa, phấn trang điểm, son môi, phấn má, phấn nhũ trang điểm mắt, chì bút kẻ môi… được các chủ hàng gắn với nhiều “quốc tịch”: Thái Lan, Nga, Hàn Quốc, Pháp. Tuy nhiên, trên sản phẩm không hề có thông tin nào thể hiện được sản xuất ở các nước này. Đặc biệt giá cả thì rẻ hơn rất nhiều so với hàng chính hiệu.

Một hộp phấn trang điểm nhãn hiệu B.B được chủ hàng ở chợ Ngã Tư Sở giới thiệu của Hàn Quốc có giá bán 120.000 đồng. Hộp phấn được mở ra có mùi thơm nồng nặc, gây cảm giác nhức đầu bởi hương hóa chất đậm đặc. Chủ cửa hàng cho biết: “Đây là loại phấn mới được ưa chuộng gần đây nên giá đắt, nếu dùng phấn Maybeline thì chỉ 80.000 - 90.000 đồng thôi”. Bà chủ cửa hàng đưa ra hộp phấn Maybeline được ghi Made in Malaysia nhưng cũng không hề có tem của nhà sản xuất, nhập khẩu, không có nhãn phụ tiếng Việt.

Một sản phẩm “Kem sên” được giới thiệu là dược mỹ phẩm, có tới 5 - 6 tác dụng: làm kem nền tạo độ mịn khi phủ phấn, giúp trắng, sáng da; chống lão hóa; chống nắng; trẻ hóa, giữ ẩm cho da. Tuy nhiên trên sản phẩm chỉ có những dòng chữ giống như chữ Hàn Quốc kèm theo một vài thông tin bằng tiếng Anh, khiến người mua không thể biết chính xác nguồn gốc cũng như thành phần, tác dụng. Bà chủ cửa hàng cho biết “đây là dòng đặc biệt cao cấp” có giá 100.000 đồng/tuýp 50ml.

Cục Quản lý Dược vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các địa phương mở đợt kiểm tra chất lượng mỹ phẩm, phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trái phép, mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại chợ Ngã Tư Sở, nước hoa “hàng hiệu” cũng vô cùng phong phú. Các chai Coco Chanel, Chanel No5 có đủ kiểu dáng, dung tích ghi 50ml và in dòng Made in Franch. Các loại Chanel có mùi hương hắc nồng này chỉ bán với giá 130.000 - 150.000 đồng/chai. Trong khi giá của những chai nước hoa chính hiệu cao gấp mấy chục lần.


Làm đẹp rồi… nhập viện

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) gần đây đã tiếp nhận nhiều ca dị ứng sau khi sử dụng mỹ phẩm. Bác sĩ Bùi Văn Khánh, công tác tại đây cho biết, dị ứng mỹ phẩm đã gặp ở các trường hợp do kem dưỡng da, phấn trang điểm, sữa tắm. Gần đây xuất hiện các trường hợp dị ứng rất nặng do dùng kem trắng da.

Có bệnh nhân nữ, ở Hưng Yên đến khám trong tình trạng toàn bộ vùng mặt từ cằm đến trán, đặc biệt là vùng má, mí mắt sưng phù, tấy đỏ, ngứa. Bệnh nhân cho biết, có mua một loại kem dưỡng chống lão hóa, chống nhăn tại cửa hàng gần nhà. Sau 2 - 3 lần sử dụng thì mặt đã sưng tấy. Bác sĩ Khánh cho biết, mỹ phẩm nào cũng có nguy cơ gây dị ứng, tuy nhiên với sản phẩm không được kiểm soát chất lượng thì nguy cơ cao hơn. Bởi trong mỹ phẩm có thành phần bảo quản, các chất tạo mùi thơm, nếu không được kiểm soát chất lượng có thể gây kích ứng, dị ứng.

Ông Nguyễn Tất Đạt, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, thời gian qua cơ quan chức năng đã phát hiện thu hồi các lô mỹ phẩm có chứa chất cấm: Clobetasol Propionate (có trong mỹ phẩm dưỡng trắng da); chất Flucinolon acetotid (trong kem dưỡng da ngừa mụn).

“Đây là các dược chất cần sử dụng theo kê đơn. Nếu lạm dụng nguy hại cho sức khỏe, bội nhiễm da, đặc biệt nếu dùng lâu dài có thể nguy hại cho sức khỏe toàn thân”, ông Đạt cảnh báo.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG