Mỹ ra mắt hãng hàng không lớn nhất thế giới

ai hãng hàng không của Mỹ là American Airlines AMR Corp và US Airways Group vừa chính thức sáp nhập thành American Airlines Group Inc
ai hãng hàng không của Mỹ là American Airlines AMR Corp và US Airways Group vừa chính thức sáp nhập thành American Airlines Group Inc
TPO- American Airlines AMR Corp và US Airways Group vừa chính thức sáp nhập thành hãng hàng không lớn nhất thế giới với 6.700 chuyến bay mỗi ngày, đi khắp 50 quốc gia.

Hai hãng này được sáp nhập thành American Airlines Group Inc. Dự kiến, hãng hàng không khổng lồ này sẽ phục vụ 6.700 chuyến bay mỗi ngày tới 330 điểm tại 50 quốc gia.

Giám đốc điều hành hãng US Airways Doug Parker sẽ là ông chủ của American Airlines Group Inc.

“Sau ngày lễ hôm 10/12, các công việc sẽ chính thức bắt đầu. Chúng bao gồm việc hợp nhất các hệ thống của chúng ta, phối hợp các phi công và đạt được sự điều hành thống nhất”, ông Parker nói trong một thông điệp gửi tới các nhân viên.

Theo Dailymail, việc phối hợp các chương trình bay, sáp nhập các đội máy bay, xây dựng thương hiệu, tích hợp lại các hệ thống máy tính có thể sẽ phải mất tới hai năm.

Vấn đề sáp nhập lần đầu tiên được đề xuất vào tháng 11/2011 khi hãng US Airways bày tỏ mong muốn tiếp quản hãng US Airlines. Hai hãng hàng không công bố thỏa thuận sáp nhập vào tháng 2 vừa qua.

Hãng hàng không mới dự kiến sẽ phục vụ 190 triệu khách và thu về khoảng 40 tỉ USD doanh thu mỗi năm. Năm 2012, hãng American Airlines thu về 24,85 tỷ USD trong khi US Airways có doanh thu 13,83 tỷ USD.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.