Chỉ đạo thực hiện NĐ 67 tại Nghệ An, Thống đốc Nguyễn Văn Bình:

'Nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ'

Thống đốc Nguyễn Văn Bình chỉ đạo ngành ngân hàng phối hợp với các Bộ, Ngành và địa phương tích cực triển khai nghị định 67/2014/NĐ-CP.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình chỉ đạo ngành ngân hàng phối hợp với các Bộ, Ngành và địa phương tích cực triển khai nghị định 67/2014/NĐ-CP.
TPO - Cho rằng kết quả đóng tàu đánh cá xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP tại Nghệ An còn khiêm tốn, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình chỉ đạo phải thực hiện quyết liệt nhằm nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ của tỉnh Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung.

Ngày 1/8, tại TP Vinh, ngành ngân hàng đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An. Tham dự,  có đồng chí Nguyễn Văn Bình- Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường.

Một trong những vấn đề liên quan đến chính sách phát triển thủy sản được đề cập tại cuộc họp là thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP. Thống đốc Nguyễn Văn Bình chỉ ra những vướng mắc cần tháo gỡ, đồng thời chỉ đạo ngành ngân hàng phối hợp với các Bộ, Ngành và địa phương tích cực triển khai nghị định 67.

'Nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ' ảnh 1

Đóng mới tàu đánh cá xa bờ của ngư dân Quỳnh Lưu (Nghệ An) theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

Tỉnh Nghệ An có 71 dự án đóng mới tàu đánh cá xa bờ vỏ thép, vỏ gỗ được phê duyệt. Các Ngân hàng thương mại đã tiếp cận được 57/71 chủ tàu, trong đó có 38 chủ tàu đã nộp hồ sơ vay vốn và đã ký kết được 6 hợp đồng tín dụng với số vốn 33,7 tỷ đồng. “Kết quả như thế là còn khiêm tốn”, người đứng đầu ngành ngân hàng nhận xét.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình đề nghị GĐ NHNN chi nhánh Nghệ An, với vai trò là cầu nối giữa ngân hàng TW với tỉnh, kết nối quan hệ giữa ngư dân và các ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn để hỗ trợ ngư dân tiếp cận được nguồn vốn vay đóng tàu đánh cá xa bờ; đáp ứng nguyện vọng của bà con ngư dân.

 “Tất cả mọi đối tượng là ngư dân có nhu cầu vay vốn đóng tàu đánh cá xa bờ phải được ngân hàng tiếp cận, tránh tình trạng có chủ dự án thì 3-4 ngân hàng tiếp cận, nhưng có người lại không làm việc được với ngân hàng nào!”.

 Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng lưu ý, trong quá trình triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP nếu có vướng mắc ở địa phương thì phối hợp với tỉnh để tháo gỡ; nếu vướng mắc ở TW thì báo cáo Ngân hàng nhà nước để giải quyết. “Những nội dung liên quan đến Ngân hàng nhà nước thì NHNN sẽ chỉ đạo xử lý”.

 “Năm 2015, phải có ít nhất một nửa trong số 71 dự án tàu đánh cá xa bờ của Nghệ An được ký kết hợp đồng tín dụng. Các ngân hàng phải chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung”, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.   

Cùng ngày, Thống đốc Nguyễn Văn Bình và đoàn công tác của ngành ngân hàng về Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) dâng hương; gắn biển Đài tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ngành ngân hàng tài trợ 83 tỷ đồng xây dựng công trình này. Dự kiến ngày 07/8/2015, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn.                                                              

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".