Người Việt chi 3,8 tỷ USD mua ôtô trong 8 tháng

Ảnh minh họa. Internet.
Ảnh minh họa. Internet.
8 tháng, giá trị nhập khẩu ôtô của Việt Nam đạt 3,8 tỷ USD, tăng 80,2% so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục thống kê, 8 tháng, khá nhiều mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ôtô đạt 3,8 tỷ USD, tăng 80,2% (riêng ôtô nguyên chiếc tăng 132,1%). 

Đứng sau ôtô là máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 18,9 tỷ USD, tăng 33,4%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 15,1 tỷ USD, tăng 35,3%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 7,1 tỷ USD, tăng 36,3%; vải đạt 6,8 tỷ USD, tăng 11%; sắt thép đạt 5,2 tỷ USD, tăng 10,8%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 8 tháng, Trung Quốc vẫn là quốc gia nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 32,7 tỷ USD, chiếm 29,8% tổng kim ngạch nhập khẩu và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản.

Hiện, Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 8 tháng ước tính đạt 109,9 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập 44,7 tỷ USD, tăng 7,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập 65,2 tỷ USD, tăng 23,2%.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.