Nhà đầu tư chán vàng, tiền chảy sang chứng khoán

Nhà đầu tư chán vàng, tiền chảy sang chứng khoán
TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục giảm phiên thứ 3 liên tiếp, về sát mốc 36 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, nhu cầu vàng tại Ấn Độ giảm tới 62% trong nửa đầu năm nay do nhà đầu tư dồn tiền vào thị trường chứng khoán.

Thời điểm 8h00 sáng nay, 10/9, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,14 – 36,18 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 30.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối giá ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,11 – 36,23 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 20.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua.

Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây của vàng trong nước.

Trên thế giới, giá vàng sáng nay tăng nhẹ, hiện ở mức 1.256 USD/oz, tăng 6 USD/oz so với giá cuối ngày hôm qua (nhưng tính riêng trong ngày hôm qua, giá chốt phiên giao dịch đã mất 7 USD/oz so với đầu giờ sáng).

Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.180 – 21.230 đồng/USD (mua – bán), tăng 5 đồng mỗi USD so với tỷ giá ngày hôm qua.

Theo giới phân tích, đô la Mỹ tăng giá cùng với việc thị trường chứng khoán hấp dẫn hơn đã hút vốn khỏi thị trường, nhu cầu đầu tư vào vàng giảm khiến giá vàng đi xuống.

Trong khi đó, ảnh hưởng của địa chính trị vốn luôn đẩy giá vàng lên, như khủng hoảng tại khu vực Trung Đông, Ukraine… thời gian gần đây có dấu hiệu lắng dịu. Đặc biệt khi Mỹ tuyên bố có những chiến thắng quan trọng trong cuộc không kích phiên quân của Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq.

Đặc biệt, hôm qua Điện Kremlin thông báo sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine: Tổng thống Putin xác nhận cam kết của Liên bang Nga trong việc tiếp tục hỗ trợ biện pháp hòa bình cho tình trạng khủng hoảng tại Ukraine. Tầm quan trọng của việc duy trì ổn định lệnh ngừng bắn ở miền đông nam Ukraine được nhấn mạnh.

Trong khi đó, nhu cầu vàng tại Ấn Độ - nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới (sau Trung Quốc) những tháng qua liên tục giảm, do nhà đầu tư trong nước dồn tiền vào thị trường chứng khoán, vốn đã tăng 25% trong 6 tháng qua do kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh sau chiến thắng của Thủ tướng Narendra Modi hồi tháng 5.

Số liệu mới nhất của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho thấy, nhu cầu đầu tư vàng tại Ấn Độ đã giảm 62% nửa đầu năm nay, xuống 94,3 tấn. Trong khi đó, nhu cầu vàng trang sức giảm 14% xuống còn 300 tấn.

Tuy nhiên, trong những tháng tới, thị trường Ấn Độ có thể sẽ hồi sinh nhờ mùa lễ hội và mùa cưới.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.