Nhật Bản cho Việt Nam vay ODA gần 1 tỷ USD

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã ký công hàm về ODA. Ảnh: L.H.V.
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã ký công hàm về ODA. Ảnh: L.H.V.
TPO - Chiều ngày 31/3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Bùi Quang Vinh và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã ký công hàm về việc Chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam vay ODA trong năm tài khóa 2014, với giá trị 112,411 tỷ Yên (tương đương hơn 942 triệu USD).

Khoản ODA trên sẽ được sử dụng cho 7 dự án tại Việt Nam, gồm: Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn Bến Lức – Long Thành, với 31,328 tỷ Yên); Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 (9,873 tỷ Yên); Tín dụng ngành điện cho các lưới điện phân phối (29,786 tỷ Yên); Hệ thống cấp thoát nước Nhơn Trạch giai đoạn 2 (14,910 tỷ Yên); Xử lý nước thải Thành phố Hạ Long (1,061 tỷ Yên); Nâng cấp Đại học Cần Thơ (10,456 tỷ Yên); Chương trình ứng phó với biến đổi ký hậu chu kỳ 5 (15 tỷ Yên).

Nhật Bản nối lại ODA cho Việt Nam từ năm 1992, tới nay nước này đã cung cấp cho Việt Nam khoảng 2.500 tỷ Yên viện trợ ODA. Đây luôn là nhà cung cấp ODA lớn cho Việt Nam. Tuy nhiên, do kinh tế Nhất cũng đang rơi vào sụt giảm, nên vốn ODA cho Việt Nam năm 2014 đã giảm gần 1 nửa so với năm 2013 (với 200 tỷ Yên tron năm 2013).

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, nhiều năm gần đây Nhật luôn là nhà viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. ODA của Nhật đã giúp Việt Nam cải thiện cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt các dự án lớn về giao thông, điện...

“Chúng tôi mong Nhật Bản tiếp tục dành ưu tiên nguồn vốn ODA trong năm tài khóa 2015 cho Việt Nam. Chúng tôi sẽ lên danh mục dự án ưu tiên vốn ODA của Nhật trong năm 2015, và sẽ ký kết trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong tháng 7 tới”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết.

MỚI - NÓNG