Nhiều lao động không đạt mức sống tối thiểu

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TP - Tiền lương tối thiểu tăng, doanh nghiệp (DN) cắt giảm nhân công, giảm việc làm. Người lao động (NLĐ) bị sa thải khó tìm được việc vì trình độ lao động thấp. Nhiều người còn không đạt mức sống tối thiểu.

Đó là thông tin được các chuyên gia lao động, đại diện Bộ LĐ-TB&XH, Tổ chức lao động thế giới (ILO) và DN đưa ra tại hội thảo Chính sách tiền lương bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập tổ chức (ngày thứ 2) ngày 26/11, tại Hà Nội.

  

Bà Nina Torm, chuyên gia ILO cho biết, hiện DN Việt Nam trả lương theo 3 nhóm. Nhóm lương thấp có 147.178 DN, chiếm 60% (mức lương này ở khoảng 52 - 110% lương tối thiểu). Nhóm lương cao với 63.981 DN chiếm 28% (mức lương ở khoảng 110-335% lương tối thiểu). Nhóm DN khác chiếm 12% với 28.371 DN (dự tính mức lương nằm ngoài hai khoảng trên).

Bà Vi Thị Hồng Minh - đại diện giới sử dụng lao động (Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam) cho rằng, tăng lương tối thiểu sẽ ảnh hưởng đến quỹ lương của DN. Theo bà Minh, NLĐ bị DN sa thải tràn ra khu vực lao động không chính thức (lao động không có hợp đồng lao động - PV) nên việc cạnh tranh việc làm càng gay gắt hơn, nhiều người không đạt mức sống tối thiểu. 

Ông Đặng Quang Điều, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật (Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) khẳng định, tiền lương gắn với năng suất lao động; lương tối thiểu gắn với mức sống tối thiểu. “Đầu tiên phải cho người lao động ăn đủ năng lượng để làm việc, sau đó mới yêu cầu làm việc năng suất cao”, ông Điều nói.

Theo ông Richard Anker, chuyên gia ILO, ngoài tiền lương tối thiểu cần có thêm công cụ để đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu cho NLĐ yếu thế. “Khi tăng lương tối thiểu tất cả mọi đối tượng lao động đều được tăng lương, kéo theo tăng về giá cả. Vì vậy, NLĐ yếu thế vẫn là nhóm lương thấp nhất trong mặt bằng chung. Cần có thêm công cụ bảo vệ NLĐ yếu thế”, ông Richard Anker nói.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.