Doanh nghiệp “tố” bị thuế, hải quan gây khó:

Nhiều lỗi thuộc về cơ quan quản lý

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời các câu hỏi của đại diện DN Hàn Quốc
Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời các câu hỏi của đại diện DN Hàn Quốc
TP - Nhiều vướng mắc thủ tục về thuế, hải quan cần tháo gỡ, cơ quan thuế cần giảm bớt gây phiền hà cho doanh nghiệp (DN)… là những nội dung chính được nhiều DN Hàn Quốc phản ánh tại Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức ngày 22/8. 

Sự phiền hà, gây khó khăn của cán bộ ngành thuế được đại diện một DN Hàn Quốc phản ánh tới lãnh đạo Bộ Tài chính. 


Theo thông tin từ DN này, dù luật đã quy định DN chỉ bị kiểm toán một lần trong năm, nhưng thực tế năm qua, Cty đã bị thanh tra, kiểm toán 2 lần trong một năm. Trong khi đó, đại diện Cty BSE (Nghệ An) phản ánh bị hải quan gây khó khăn về truy thu thuế. 

Theo phản ánh, dù thuộc diện được ưu đãi thuế nhập khẩu nhưng mới đây, BSE nhận được thông báo của hải quan phải truy thu số thuế đã được ưu đãi, miễn thuế đối với số hàng hóa nhập khẩu cách đây 2 năm.

“Khi vào Việt Nam, Cty được Chính phủ cam kết tạo điều kiện đầu tư và được địa phương chấp thuận dự án, nay cơ quan hải quan lại cho rằng ưu đãi thuế như vậy là không hợp lý và phải truy thu thuế. Vậy việc áp dụng một quy định khác của luật để hồi tố như vậy có đúng?”, đại diện DN đặt vấn đề.

Trước phản ánh của các DN, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, hiện việc cấp phép và chứng nhận đầu tư ở địa phương được giao cho Ban quản lý Khu công nghiệp. Việc được hưởng ưu đãi sẽ căn cứ vào ưu đãi tại thời điểm được cấp phép. Sau này, khi luật có thay đổi, DN vẫn được hưởng những ưu đãi tại thời điểm DN được cấp phép.

Theo ông Tuấn, cơ quan hải quan chỉ được phép dừng, không cho DN hưởng ưu đãi nhập khẩu hàng hóa nếu DN có hoạt động vi phạm. Nhiều quyết định xử lý của cơ quan quản lý không đúng quy định. 

Do vậy, để được giải quyết kịp thời và đúng, đề nghị DN gửi hồ sơ đầy đủ đến Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính. “Chúng tôi sẽ trả lời DN, chậm nhất là sau 30 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nhưng tôi phải nói rõ, tháng qua, Bộ đã giải quyết một số trường hợp mà lỗi do cơ quan quản lý hành chính nhà nước gây ra, không phải lỗi của DN”, lãnh đạo Bộ Tài chính nói. 

Ông Tuấn cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu làm rõ các tiêu chí liên quan các DN bị xác định có rủi ro về thuế. Theo đó, cơ quan thuế chỉ được kiểm tra DN khi có dấu hiệu rủi ro. Việc kiểm tra được thực hiện trên những dấu hiệu về giao dịch giấy tờ. 

Cùng đó, DN được quyền mời các Cty kiểm toán để tư vấn, bảo vệ quyền lợi của mình khi làm việc với cơ quan thanh, kiểm tra. Cơ quan thuế phải công khai, minh bạch quy trình cũng như việc giải quyết khiếu nại sau thanh tra.

Về phản ánh liên quan việc hoàn thuế của DN, Thứ trưởng Tuấn cho biết, sẽ cho phép hoàn thuế trong vòng 6 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của DN. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra toàn bộ các giao dịch đó xem có kê khai đầy đủ hay không. Những vướng mắc còn lại sẽ được giải quyết sau khi hoàn thuế.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.