Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô

TPO - Cuối năm, những chợ đồ cũ ở Hà Nội như chợ giời, phố Hàng Lược, khu chợ đồ cũ trên đường Tố Hữu,... tấp nập người mua kẻ bán.
Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 1

Những mặt hàng bày bán tại chợ khá phong phú, từ các loại máy cơ khí đến loa đài, máy móc điện tử, điện gia dụng thậm chí cả kính mắt, đồng hồ, ốc vít, cable tín hiệu, chân cable. Các đồ cũ ở đây phần nhiều là đồ "đồng nát" do nhiều người đi thu mua, tập trung lại.

Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 2

Một số đồ qua tay thợ sửa chữa, "tút tát" lại cho dùng được, một số thì được bày bán nguyên dạng "đồng nát" đã hỏng, không sửa chữa được nhưng có thể tháo gỡ linh kiện phục vụ cho việc sửa chữa các đồ khác.

Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 3

Những món đồ có giá 5.000-10.000 đồng nhưng người mua chấp nhận 'hên xui'.

Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 4

Từ những mặt hàng điện tử như điện thoại, sạc, tai nghe,...

Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 5

Đến những loại đồ gốm, đất nung.

Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 6
Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 7

Các loại đèn dầu.

Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 8

Bàn là cũ.

Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 9

Đồ đồng.

Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 10

Tại các chợ đồ cũ nhiều người chọn mua cho mình những thứ cần với giá rẻ mà khó có thể mua ở các cửa hàng.

Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 11
Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 12

Đồng xu.

Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 13
Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 14
Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 15
Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 16

Các loại vỏ chai rượu.

Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 17
Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 18
Nhộn nhịp chợ đồ cũ cuối năm ở Thủ đô ảnh 19

Tiền giấy cũ.

MỚI - NÓNG