Nông sản rớt giá

Người nuôi tôm Cà Mau treo ao. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng.
Người nuôi tôm Cà Mau treo ao. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng.
TP - Nhiều nông sản của nông dân ĐBSCL đang rớt giá thê thảm mà vẫn ít người mua.

Tôm quá rẻ

Ông Nguyễn Văn An ở xã Lợi An (Trần Văn Thời, Cà Mau) nói: “Giá tôm thẻ chân trắng và tôm sú cả tháng nay liên tục giảm, làm cho người nuôi hết có lời. Tôi đang phải tạm ngưng thả giống, treo ao”. Tôm thẻ chân trắng cỡ 100 con/kg, hiện chỉ có giá 75.000 đồng/kg, thấp hơn giá thành khoảng 5.000-10.000 đồng.

Tôm sú ổn định giá trong mấy năm qua nhưng năm nay cũng giảm mạnh. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu đang mua tôm sú cỡ 20 con/kg giá 250.000 đồng/kg, cỡ 30 con/kg giá 170.00 đồng/kg, cỡ 40 con/kg giá 145.000 đồng/kg.

Hội Chế biến thủy sản xuất khẩu Cà Mau cho biết, giá tôm thẻ chân trắng giảm 60.000-70.000 đồng/kg, tôm sú giảm 30.000- 50.000 đồng/kg tùy cỡ loại, so với cùng kỳ năm trước. Ông Châu Công Bằng, PGĐ Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, cho rằng giá tôm nguyên liệu giảm do khó khăn thị trường xuất khẩu, ít đơn hàng.

Muối ế ẩm

Vụ muối năm nay, diêm dân tỉnh Bạc Liêu “chịu trận” cơn mưa trái mùa giữa tháng 4, đang cố gượng dậy khi nắng còn kéo dài. Nhưng giá muối rớt thê thảm và ít có người mua. Diện tích muối ở huyện Đông Hải, Hòa Bình hơn 2.000 ha, sản lượng khoảng 200.000 tấn, đang ứ đọng gần một nửa.

Giá muối đen tại Bạc Liêu hiện 600- 700 đồng/kg, tùy đường vận chuyển xa gần. Muối trắng chiếm tỷ lệ nhỏ, giá khoảng 1.000 - 1.100 đồng/kg. “Vua muối Bạc Liêu” Võ Văn Kiệt ở xã Điền Hải (Đông Hải) nói: “Tôi đã đem muối đi khắp nơi tìm chỗ bán nhưng không được, nhà tôi đang tồn đọng khoảng 4.000 tấn”.

Năm 2009, Chi cục Phát triển nông thôn Bạc Liêu triển khai thử nghiệm làm muối trải bạt để thu muối chất lượng cao nhưng thất bại vì giá vẫn thấp. Ông Phạm Văn Minh, Trưởng ấp kiêm chủ nhiệm HTX muối Doanh Điền, xã Điền Hải (Đông Hải) nói: “Chi phí trải bạt cao nhưng thu lợi nhuận không tương xứng”. Ông Nguyễn Hoàng Khải, Chi cục phó Chi cục Phát triển nông thôn Bạc Liêu, đề nghị hoàn thành kho dự trữ đang xây dở ở Đông Hải để hỗ trợ diêm dân.  

Dọc theo vùng trồng hành tím thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) những ngày này, đâu cũng thấy hành vương vãi, nhà dân đóng cửa. Ông Triệu Liêng ở phường Vĩnh Phước, được mệnh danh là “vua hành tím”, nói: “Giá hành tím chỉ khoảng 4.000 đồng/kg, thấp quá xa giá thành”.

Chính quyền thị xã Vĩnh Châu cho biết, nhiều gia đình bỏ hành tồn đọng, đi làm thuê kiếm sống. Phần lớn bà con trồng hành tím đã vay vốn ngân hàng mỗi hộ 30- 50 triệu đồng, đang có nguy cơ thành nợ khó đòi.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.