Ô tô lắp ráp trong nước kém thế

TP - Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam cho biết, nửa đầu năm 2014, các thành viên đã bán ra 65.389 chiếc ô tô, với hơn 63% là xe con.

Trong đó, xe lắp ráp trong nước tăng 24%, xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng đến 60% (16.298 chiếc).

Để đạt được con số tăng trưởng mạnh của phân khúc dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, theo Tổng cục Thống kê, người tiêu dùng Việt đã bỏ ra 497 triệu USD mua xe nhập, tăng gần 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu được dự báo sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt xe nhập từ khối ASEAN, khi lộ trình cắt giảm thuế mạnh mẽ hơn vào những năm sau theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (sau khi giảm về mức 50% vào năm 2014, để tới năm 2018 sẽ về 0%).

MỚI - NÓNG