Ô tô Trung Quốc 'bành trướng' thị trường Việt Nam

Ô tô tải Trung Quốc về Việt Nam tiếp tục tăng.
Ô tô tải Trung Quốc về Việt Nam tiếp tục tăng.
TPO - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, ô tô nhập từ Trung Quốc tiếp tục tăng chóng mặt và chiếm gần nửa thị trường nhưng phần lớn là dòng xe tải.

Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng 7/2015 là 9.500 chiếc (giảm 1,8%). Đơn giá nhập khẩu bình quân ô tô nguyên chiếc các loại giảm mạnh 30,9%, nên trị giá nhập khẩu là 208 triệu USD (giảm 32,1%).

Tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2015, lượng xe ô tô nguyên chiếc cả nước nhập về là 64.420 chiếc (tăng 104,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt trị giá là 1,71 tỷ USD (tăng 152,3% so với cùng kỳ).

Trong các thị trường cung cấp mặt hàng này cho Việt Nam, Trung Quốc vẫn đứng đầu với hơn 18 nghìn chiếc tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2015 (tăng 204% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp theo là Hàn Quốc 14,2 nghìn chiếc (tăng 54,3%), Thái Lan 12,1 nghìn chiếc (tăng 99,2%), Ấn Độ 8,5 nghìn chiếc (tăng 77,5%).

Sự tăng mạnh áp đảo so với thị trường khác làm cho tỷ trọng ô tô nhập khẩu xuất xứ từ Trung Quốc ngày càng lấn lướt so với các thị trường khác. Cùng thời điểm này năm trước, ô tô Trung Quốc mới chiếm khoảng 34% tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô cả nước, song bây giờ đã tăng lên tới gần 41%.

Cũng theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 7 năm 2015 đạt 28,85 tỷ USD, tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước.

Trong đó xuất khẩu là 14,18 tỷ USD giảm 1% so với tháng trước và nhập khẩu là 14,67 tỷ USD, tăng 1,4% và kết quả là trong tháng 7, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 487 triệu USD.

Như vậy, sau 7 tháng của năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 187,06 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu đạt 91,77 tỷ USD, tăng 8,9% và nhập khẩu đạt 95,29 tỷ USD, tăng 16% dẫn đến thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa trong 7 tháng đầu năm 2015 ở mức 3,52 tỷ USD.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.