Phản đối Mỹ áp thuế phi lý với cá tra Việt Nam

Phản đối Mỹ áp thuế phi lý với cá tra Việt Nam
TP - Hiệp hội Cá tra Việt Nam vừa tuyên bố các doanh nghiệp (DN) Việt Nam không bán phá giá phi lê cá tra, ba sa ở Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố kết quả cuối cùng (ngày 27/1) trong đợt rà soát hành chính lần thứ 10 đối với sản phẩm phi lê cá tra, basa Việt Nam nhập vào Mỹ.

Theo đó, các lô hàng xuất vào Mỹ (từ ngày 1/8/2012 đến 1/8/2013) của 23 DN Việt Nam phải chịu mức thuế 0.97 USD/kg, các DN khác là 2.39 USD/kg.

Hiệp hội Cá tra cho biết, do thực hiện liên kết chuỗi từ nuôi, chế biến đến xuất khẩu sản phẩm nên giảm thiểu được nhiều chi phí; và sản phẩm cá tra Việt Nam có giá rất cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Ngoài ra, việc DOC chọn Indonesia làm nước thay thế để tính biên độ phá giá và áp mức thuế chống bán phá giá là không tương xứng, công bằng và gây ảnh hưởng đến toàn ngành cá tra Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.