Phú Yên thu hồi hai dự án FDI gần 50 triệu USD

Dự án khu du lịch tại Đảo Hòn Nưa bị thu hồi. Ảnh: Lê Huỳnh.
Dự án khu du lịch tại Đảo Hòn Nưa bị thu hồi. Ảnh: Lê Huỳnh.
Đây là hai dự án du lịch có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bị thu hồi do không thực hiện đúng tiến độ cam kết.

Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên vừa phát thông báo thu hồi, chấm dứt thực hiện 2 dự án FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) là Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Nưa và Khu khách sạn - điểm du lịch ven biển TP Tuy Hòa của Công ty TNHH Varella do không thực hiện theo tiến độ cam kết.

Số tiền hơn 124.807 USD ký quỹ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Nưa bị thu hồi, sung vào ngân sách Nhà nước. Dự án Khu du lịch Đảo Hòn Nưa có tổng trị giá 37,5 triệu USD, được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 3/2008. Khu khách sạn và du lịch ven biển Tuy Hòa (11 triệu USD) được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 10/2009, nhưng đến nay chưa triển khai.

Với lý do tương tự, từ đầu năm 2014 đến nay, tỉnh Phú Yên đã thu hồi 5 dự án đầu tư có tổng vốn đăng ký gần 1.600 tỷ đồng. Theo UBND tỉnh Phú Yên, tình hình kinh tế khó khăn nên thu hút đầu tư vào địa phương qua 7 tháng đầu năm 2014 suy giảm. 

Đến nay, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký trên 630 tỷ đồng; điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư một dự án vốn nước ngoài; thông báo chủ trương đầu tư 18 dự án vốn ngoài ngân sách tổng vốn trên 320 tỷ đồng và 2 dự án vốn nước ngoài tổng vốn 52,9 triệu USD. Tỉnh cũng đang tập trung rà soát các dự án đã hết hiệu lực chủ trương đầu tư.

Theo Lê Huỳnh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.