Tiền Phong hợp tác cùng Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương:

Quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh của doanh nghiệp nhà nước

Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo khối DN Trung ương Trần Thanh Khê (phải) cùng Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn ký kết hợp tác. Ảnh: Xuân Tùng
Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo khối DN Trung ương Trần Thanh Khê (phải) cùng Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn ký kết hợp tác. Ảnh: Xuân Tùng
TP - Đây là khẳng định của ông Trần Thanh Khê, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ), tại buổi ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy khối DN Trung ương với báo Tiền Phong (giai đoạn 2014 - 2019), chiều 26/8.

Tham dự lễ ký có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Đảng ủy khối DNTƯ Bùi Văn Cường; Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn; cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các tập đoàn, tổng Cty, ngân hàng thuộc Đảng ủy khối DNTƯ…

Ông Trần Thanh Khê, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối DN Trung ương đề nghị các ban đơn vị trong Đảng ủy khối, đặc biệt các tập đoàn, tổng Cty, ngân hàng triển khai tốt chương trình hợp tác với báo Tiền Phong. Đồng thời, chú trọng quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh của các đơn vị thuộc Đảng ủy khối… 

Ông Nguyễn Quang Tiến, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTƯ cho biết, việc hợp tác với báo Tiền Phong sẽ giúp tăng cường cung cấp thông tin được xã hội quan tâm trong hoạt động của khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN). 

Đồng thời, quảng bá hình ảnh, vị thế, vai trò của các tập đoàn, tổng Cty, ngân hàng trong Đảng ủy khối. Từ đó nâng cao niềm tin, sự ủng hộ của dư luận xã hội, góp phần tăng cường minh bạch thông tin và giám sát xã hội với hoạt động của DNNN. Việc hợp tác cũng giúp cung cấp thông tin cho báo Tiền Phong đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời, đúng quy định…

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn đánh giá, chương trình hợp tác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho báo Tiền Phong trên nhiều lĩnh vực, như tiếp cận và thông tin về những hoạt động của Đảng ủy khối, tổ chức Đảng tại các DNNN. 

Đồng thời, tạo điều kiện để báo Tiền Phong tiếp cận sâu hơn thông tin sản xuất kinh doanh của các DNNN chủ chốt. Đặc biệt, khi DNNN đang thực hiện chương trình tái cơ cấu, khi thông tin về lộ trình và kết quả của hoạt động này luôn được độc giả quan tâm, theo dõi.

Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn cam kết sẽ sử dụng các phương tiện của báo Tiền Phong, đặc biệt là nhật báo, báo điện tử, tạp chí để tham gia vào nhiệm vụ tuyên truyền cho Đảng ủy khối DNTƯ và đảng ủy thành viên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.