Ra mắt Hội doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam TP Hà Nội

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao giấy chứng nhận hội viên cho Hội doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam TP Hà Nội.
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao giấy chứng nhận hội viên cho Hội doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam TP Hà Nội.
TPO - Ngày 2/8, Đại hội Hội doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam Thành phố Hà Nội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2015-2020) được tổ chức tại Hà Nội. 

Theo đó, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn được bầu làm chủ tịch hội, ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT được bầu làm chủ tịch danh dự. 

Tham dự Đại hội, có ông Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính Phủ; ông Vương Đình Huệ Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;  ông Trần Văn Hằng, Trưởng ban Đối ngoại của Quốc hội; ông Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch tỉnh Nghệ An…

Ra mắt Hội doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam TP Hà Nội ảnh 1

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn được bầu làm chủ tịch hội.

Hội Doanh nhân Tiêu biểu Hồng Lam Hà Nội là một tổ chức tập hợp tất cả các doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc mà lực lượng chủ đạo là doanh nhân Nghệ An đã được Nhà nước và xã hội khẳng định và vinh danh đang hoạt động, sản xuất, kinh doanh tại Thủ đô Hà Nội và vùng lân cận.

Ra mắt Hội doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam TP Hà Nội ảnh 2

Từ trái qua phải: Ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trung tướng Nguyễn Quốc Thước; Nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi.

Hội ra đời với mục tiêu cùng nhau hợp tác, liên doanh, liên kết hỗ trợ nhau để cùng phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại địa bàn Thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An. 

Ra mắt Hội doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam TP Hà Nội ảnh 3

Từ trái qua phải (hàng đầu):  ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Trong nhiệm kỳ thứ nhất, Hội sẽ kết nối các hội viên với hội viên và với chính quyền địa phương, UBND thành phố Hà Nội, Nghệ An và các tỉnh, thành phố nhằm xác lập những dự án mà các hội viên có thể tham gia phù hợp với yêu cầu công việc và lợi ích của hội viên, địa phương và xã hội.

Hội thành lập ban pháp chế nhằm hỗ trợ bảo vệ hội viên; tổ chức gây quỹ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, tham gia xóa đói giảm nghèo…

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, trong thời kỳ đầu, Hội đã có sự tham gia của trên 130 doanh nhân tiêu biểu. Với con số khoảng 5.000 doanh nhân Nghệ An tại Hà Nội, hy vọng hội càng ngày càng quy tụ, và không ngừng lớn mạnh. 

MỚI - NÓNG