Rồng rắn xếp hàng mua vàng lấy may

Rồng rắn xếp hàng mua vàng lấy may
TPO - Ngay từ sáng mùng 10 âm lịch khi các cửa hàng vàng mở cửa người dân xếp hàng dài chờ đến lượt để mua vàng lấy may đầu năm mới.

Ngày Vía Thần Tài năm nay các cửa hàng đều không tăng giá mà chỉ bán theo giá vàng thế giới.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Hôm nay mở cửa sớm hơn mọi ngày từ 8 giờ 45 phút, nhưng đến 10 giờ thì đã phải xuất thêm hàng từ kho mang đến. Người dân chủ yếu mua vàng nhẫn tròn trơn loại 0,5 – 1 chỉ để lấy may đầu năm”.

Hầu như các cửa hàng vàng lớn lượng khách đến mua gấp 10 lần ngày thường.

Anh Vinh ở Mễ Trì (Hà Nội) dẫn theo con học lớp 1 để mua vàng lấy may đầu năm cho con gái, anh xếp hàng 30 phút mới vào được đến cửa vào của cửa hàng vàng.

Rồng rắn xếp hàng mua vàng lấy may ảnh 1

Ngay từ sáng đã có rất nhiều người xếp hàng trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy.

Rồng rắn xếp hàng mua vàng lấy may ảnh 2

Theo như một số nhân viên bán hàng cho biết: "Người mua chủ yếu mua vàng lẻ, đặc biệt là nhẫn tròn trơn 0,5 - 1 chỉ".

Rồng rắn xếp hàng mua vàng lấy may ảnh 3

Người mua phải xếp hàng rất lâu mới có thể mua được vàng.

Rồng rắn xếp hàng mua vàng lấy may ảnh 4

Lựa chọn vàng.

Rồng rắn xếp hàng mua vàng lấy may ảnh 5

Nhiều người chọn mua cả khuyên tai kim cương.

Rồng rắn xếp hàng mua vàng lấy may ảnh 6

Anh Vinh cùng con gái xếp hàng mua vàng.

Rồng rắn xếp hàng mua vàng lấy may ảnh 7

Đợi chờ đến lượt vào mua vàng.

Rồng rắn xếp hàng mua vàng lấy may ảnh 8

Quầy thu ngân luôn chật kín người.

Rồng rắn xếp hàng mua vàng lấy may ảnh 9
Rồng rắn xếp hàng mua vàng lấy may ảnh 10

Khách hàng mua vàng tây ít hơn so với vàng ta.

Rồng rắn xếp hàng mua vàng lấy may ảnh 11

Luôn kín khách hàng đến mua.

Rồng rắn xếp hàng mua vàng lấy may ảnh 12

Xếp thành hàng dài chờ đến lươt.

Rồng rắn xếp hàng mua vàng lấy may ảnh 13

Cả những em nhỏ được đưa đi mua.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.