Sang nhượng chung cư trái phép sẽ bị phạt 40-50 triệu đồng

Sang nhượng chung cư trái phép sẽ bị phạt 40-50 triệu đồng
TP - Người dân được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, người thuê mua nhà ở mà chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, cho mượn nhà ở không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, thì sẽ bị chịu phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa được UBND thành phố đồng ý, cán bộ, công nhân viên chức, người dân được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, người thuê mua nhà ở mà chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, cho mượn nhà ở không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, thì sẽ bị chịu phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng (theo Nghị định số 121/2013/NĐ-CP), trước khi bị thu hồi căn hộ chung cư.

UBND thành phố Đà Nẵng giao các sở, ngành chức năng trước ngày 10/9 tham mưu, đề xuất thành phố ban hành chỉ thị liên quan việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng nhà ở chung cư do Nhà nước đầu tư xây dựng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.