Sống khỏe nhờ trồng cỏ trên đất hoang ở miền Tây

Dọc theo đường về huyện Trần Đề (Sóc Trăng) có rất nhiều nông dân nghèo tận dụng đất trống ven lộ trước nhà để trồng cỏ.
Dọc theo đường về huyện Trần Đề (Sóc Trăng) có rất nhiều nông dân nghèo tận dụng đất trống ven lộ trước nhà để trồng cỏ.
Nghề nuôi bò sữa ở Sóc Trăng đang phát triển mạnh giúp nông dân tỉnh này tận dụng đất bỏ hoang để trồng cỏ mang lại thu nhập ổn định hàng tháng.
Sống khỏe nhờ trồng cỏ trên đất hoang ở miền Tây ảnh 1

Nghề trồng cỏ phát triển mạnh ở Sóc Trăng khoảng 3 năm nay, vì địa phương đang tăng đàn bò sữa. Tại huyện Trần Đề có hợp tác xã mua sữa bò của nông dân mỗi ngày.

Sống khỏe nhờ trồng cỏ trên đất hoang ở miền Tây ảnh 2

Những bờ rẫy bỏ hoang ngày nào đã được người dân huyện Trần Đề tận dụng để trồng cỏ.

Sống khỏe nhờ trồng cỏ trên đất hoang ở miền Tây ảnh 3

Chị Hồng ở xã Tài Văn, huyện Trần Đề cho biết cứ 15-20 ngày ruộng cỏ thu hoạch một lần.

Sống khỏe nhờ trồng cỏ trên đất hoang ở miền Tây ảnh 4

"Mỗi công cỏ 1.000 m2 cắt được 3,5 tấn bán với giá 700.000 đồng/tấn, trừ chi phí phân bón lãi khoảng 6 triệu đồng/2 tháng (3 lần thu hoạch)", chị Hồng cho biết.

Sống khỏe nhờ trồng cỏ trên đất hoang ở miền Tây ảnh 5

Theo chị Hồng, giá cỏ giống được gia đình bán lại cho nông dân trong vùng mua về trồng là 4.000 đồng/kg.

Sống khỏe nhờ trồng cỏ trên đất hoang ở miền Tây ảnh 6

Theo người trồng cỏ, vốn đầu tư ban đầu cho 1.000 m2 cỏ tốn khoảng 1,6 triệu đồng (400 kg cỏ giống).

Sống khỏe nhờ trồng cỏ trên đất hoang ở miền Tây ảnh 7

Khi cỏ trưởng thành không cần phải đầu tư thêm gì, chỉ cần bón đủ phân là 15-20 ngày thu hoạch 1 lần.

Sống khỏe nhờ trồng cỏ trên đất hoang ở miền Tây ảnh 8

Ông Tám Hùng ở huyện Trần Đề cho biết, đã đầu tư hơn 100 triệu đồng mua 5 con bò sữa và tận dụng 3.000 m2 đất gò khó trồng lúa để trồng cỏ cho đàn gia súc.

Sống khỏe nhờ trồng cỏ trên đất hoang ở miền Tây ảnh 9

Mỗi ngày một con bò ăn khoảng 50 kg cỏ. Bò trưởng thành cho sữa từ 15-27 kg/ngày, giá sữa tươi bán được gần 13.000 đồng/kg.

Sống khỏe nhờ trồng cỏ trên đất hoang ở miền Tây ảnh 10

"Chủ đồng cỏ giao kèo nếu mình tự cắt thì giá 800 đồng/kg, chủ cắt thì 700 đồng/kg. Anh tôi có 1 công cỏ mỗi tháng thu lãi 3,2-3,5 triệu đồng, đủ chi phí cho gia đình ở quê", anh Trương Hoài Thanh ở xã Tài Văn cho biết.

Theo Việt Tường
Theo Zing
MỚI - NÓNG