Sốt đất nền dự án khu đô thị Nam Tran Central Park

Sốt đất nền dự án khu đô thị Nam Tran Central Park
TPO - Nhận sang nhượng lại dự án Khu đô thị Trung Nghĩa của Quốc Cường Gia Lai, nhà đầu tư Đất Xanh Miền Trung đã tạo nên cơn sốt đất nền khi đổi tên dự án này thành Nam Tran Central Park.

Theo Đất Xanh Miền Trung, khu đô thị Nam Tran Central Park là dự án có vị trí đắc địa ngay tại trung tâm thành phố biển Đà Nẵng, tại phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

Đây là dự án nhà phố liền kề có diện tích 53.921m2, phía Tây giáp tuyến đường Điện Biên Phủ - Tôn Đức Thắng, phía bắc giáp đường Nguyễn Đỗ Cung - Chợ Hoà Mỹ, phía Đông giáp trục 1 Tây bắc, phía nam giáp tuyến đường Tân Trà. 

Nam Tran Central Park có tổng số 321 căn nhà liền kề, hạ tầng cảnh quan tuyệt đẹp - điện âm và hoàn chỉnh 100%, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể giao nền đất ngay cho khách hàng. 

Ngày 28/6 vừa rồi, khi mở bán chính thức, Nam Tran Central Park đã có rất đông khách hàng tham quan và đặt chỗ mua trước. Lý do là bởi dự án này có tiềm năng phát triển trở thành khu đô thị mới tập trung nhiều tiện ích dịch vụ, tốc độ đô thị hoá rất cao, nằm giữa khu vực có dân cư đông đúc, có lợi thế vừa ở vừa kinh doanh có hiệu quả cao và đặc biệt đây là dự án có quỹ đất lớn ngay trung tâm thành phố.

Từ Nam Tran Central Park, có thể dễ dàng kết nối rất gần khu trung tâm hiện nay, chỉ mất 10 phút để đến siêu thị Coopmart, 2 phút đến chợ Hoà Mỹ, 15 phút đến cầu Rồng, 10 phút đến được bãi biển Thanh Khuê. Quanh dự án là khu dân cư mới sầm uất và hiện hữu, các dịch vụ liền kề tạo thành không gian kinh doanh đông đúc, dịch vụ gia tăng cộng hưởng. Tuyến đường Nam Trân đã hoàn chỉnh hạ tầng. Rất đông khách hàng người Đà Nẵng, Huế, Hà Nội giao dịch đặt mua sớm trước ngày mở bán.

Theo thông tin từ Đất Xanh Miền Trung, Nam Tran Central Park  được mở bán chính thức vào ngày 28/6/2015 tại Hoàng Anh Gia Lai Đà Nẵng với mức giá 768 triệu một nền diện tích 91,5m2 đã bao gồm chiết khấu. Ngay trong ngày đầu mở bán đã bán được 80 nền trong vòng 2h đồng hồ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.