Tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng lên 1,7 tỷ USD

Trong khi đó, tính tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch 18/9, khối tài sản mà tỷ phú số 1 Việt Nam đang nắm giữ trên thị trường chứng khoán là 23.066 tỷ đồng.
Tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng lên 1,7 tỷ USD ảnh 1

Tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 100 triệu USD so với thời điểm tháng 3/2014.

Theo cập nhật từ Tạp chí tài chính Forbes (Mỹ), tại thời điểm cuối ngày 18/9, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup đã tăng lên 1,7 tỷ USD. Với con số này, vị trí của ông Vượng trên bảng danh sách những người giàu nhất thế giới đã cải thiện lên thứ hạng 1.073 Thứ hạng này cải thiện so với vị trí 1.092 hồi tháng 3/2014 và khối tài sản tương ứng cũng đã tăng 100 triệu USD. Tuy nhiên, vị trí này lại kém xa so với thời điểm năm 2013, khi ông Vượng được xếp trong Top 1.000 với vị trí 974 dù tài sản ròng thời điểm đó là 1,5 tỷ USD, thấp hơn hiện nay. 


Hiện tại, với khối lượng cổ phần nắm giữ tại Vingroup là 423,2 triệu đơn vị, tương ứng 30,62% vốn điều lệ công ty, tính tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch 18/9, khối tài sản mà tỷ phú số 1 Việt Nam đang nắm giữ trên thị trường chứng khoán là 23.066 tỷ đồng.

Thị giá hiện tại của VIC ở mức 54.500 đồng/cp (sau khi đã bị pha loãng bởi đợt phát hành thêm chia cổ tức ngày 26/8), tăng 19,26% so với thời điểm đầu năm. Và qua đó, cũng đã đưa khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng hơn 3.100 tỷ đồng so với đầu năm. 

Hồi tháng 8 vừa rồi, lần đầu tiên Vingroup đã chia cổ tức tiền mặt kể từ năm 2011, mỗi cổ phiếu nhận 2.149 đồng cổ tức. Tương ứng, với 284,6 triệu cổ phiếu sở hữu ở thời điểm đó, ông Vượng được chia khoản cổ tức trị giá khoảng 612 tỷ đồng. Trừ đi 5% thuế thu nhập cá nhân, khoản thực nhận đạt hơn 580 tỷ đồng.

Đồng thời, ngày Vingroup cũng phát hành thêm 452,73 triệu cổ phần để trả cổ tức với tỷ lệ 1.000:487 (tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 487 cổ phần mới). 26/8/2014 là ngày giao dịch không hưởng quyền, và với việc bị pha loãng, thị giá VIC đã điều chỉnh từ 80.500 đồng/cp xuống còn 57.500 đồng/cp. 

Hiện VIC đang là một trong những cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán, đạt 75.339 tỷ đồng. Tập đoàn này đang có những thương vụ đình đám thời gian gần đây như trở thành nhà đầu tư chiến lược của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vintatex), mua lại toàn bộ cổ phần Hanoi Starbowl, tham gia góp vốn thành lập Cty TNHH Xây dựng Vincom 3...

Bên cạnh đó, doanh số bán căn hộ tại dự án Times City thuận lợi. Các yếu tố này đang mang tạo đà cho giá cổ phiếu VIC thời gian sắp tới, đồng nghĩa với triển vọng nới rộng thêm khối tài sản trên sàn chứng khoán của Chủ tịch Vingroup. 

Việt Nam đang được đánh giá sẽ trở thành quốc gia bùng nổ về số lượng triệu phú trong thập kỷ tới. Những đại gia tỷ "đô" dần lộ diện nhiều hơn. Mới đây, hai người Việt tiếp tục lọt vào danh sách siêu giàu do Ngân hàng Thụy Sỹ và Wealth-X công bố. Tổng tài sản của hai nhân vật này khoảng 3 tỷ USD.

Theo Mai Chi
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.