Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Tân Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An (trái) và cựu Tổng giám đốc Phạm Lê Thanh tại lễ bàn giao nhiệm vụ.
Tân Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An (trái) và cựu Tổng giám đốc Phạm Lê Thanh tại lễ bàn giao nhiệm vụ.
TPO - Ngày 30/6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc tập đoàn. Theo đó, từ 1/7, ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn chính thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc EVN thay ông Phạm Lê Thanh nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, ngày 12/6/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 5939/QĐ-BCT bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Cũng theo quyết định của Bộ Công Thương, từ ngày 1/7/2015, ông Phạm Lê Thanh (Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) sẽ nghỉ chế độ theo quy định.

Ông Đặng Hoàng An sinh ngày 16/10/1965, quê quán tại Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Ông là Thạc sỹ Quản lý hệ thống điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông An đã tốt nghiệp Kỹ sư Hệ thống điện tại Đại học Điện máy Plzen – Công hòa Séc năm 1988, đồng thời, hoàn thành chương trình Thạc sỹ Học viện Công nghệ Châu Á (AIT – Thái Lan) năm 1997 với chuyên ngành Quản lý hệ thống điện và năm 2004 với chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Ông Đặng Hoàng An có thời gian hơn 20 năm công tác trong ngành Điện, trong đó có hơn 10 năm công tác tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Từ tháng 8/2008, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phụ trách các lĩnh vực: điều hành công tác sản xuất điện các nhà máy điện, công tác vận hành hệ thống điện, thị trường điện, công tác quy hoạch trung hạn và đầu tư xây dựng lưới điện 110kV của các Tổng Công ty Điện lực.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.