Tháng 8, khối ngoại bán ròng trên TTCK Việt Nam 374 tỷ

Tháng 8, khối ngoại bán ròng trên TTCK Việt Nam 374 tỷ
TP - Tại Việt nam, thống kê trên TTCK cho thấy, với tác động từ phá giá 3% VND/USD nhiều nhà đầu tư đã rút tiền ra khỏi chứng khoán đặc biệt là khối ngoại. 

Cụ thể, trên sàn TPHCM trong tháng 8/2015, khối ngoại đã mua vào hơn 201 triệu cổ phiếu tương đương giá trị gần 5.963 tỷ đồng và bán ra gần 221 triệu cổ phiếu tương đương hơn 7.337 tỷ đồng. Như vậy khối ngoại đã có tháng bán ròng xấp xỉ 20 triệu cổ phiếu tương đương giá trị bán ròng hơn 374 tỷ đồng.

Thống kê cho thấy khối này xả hàng mạnh nhất ở phiên ngày 21/8 với khối lượng bán ròng 29,5 triệu chứng khoán ứng với giá trị bán ròng hơn 300 tỷ. Một phiên khác là ngày cuối cùng của tháng 8 với khối lượng bán ròng gần 24 triệu chứng khoán ứng với giá trị bán ròng gần 240 tỷ đồng.

Cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh mẽ nhất trong tháng 8 là HAG của Hoàng Anh Gia Lai. Khối này đã bán ròng tổng cộng gần 15,16 triệu đơn vị ứng với giá trị bán ròng hơn 227 tỷ đồng ở cổ phiếu HAG, tức là chiếm gần 2/3 tổng khối lượng bán ròng và chiếm gần 95% về tổng giá trị bán ròng của toàn sàn HOSE trong tháng qua.

MỚI - NÓNG