Tháng đầu năm, tiêu thụ ô tô giảm mạnh

TP - Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 1/2014, thị trường Việt Nam đã tiêu thụ hơn 11.000 xe ô tô, giảm 16% so với tháng 12/2013. 

Trong đó, có hơn 8.300 xe con (giảm 4%) và hơn 2.700 xe tải xe (giảm 40%). Trong tháng, các nhà máy trong nước đã lắp ráp gần 8.000 (giảm 23%), trong khi nhập khẩu nguyên chiếc hơn 3.000 xe (tăng 7%). 

Dự báo năm 2014, cả nước sẽ tiêu thụ 120.000 xe (tăng 9% so với năm 2013). Trước đó, Bộ Công thương ban hành Thông tư 04/2014, cấm nhập khẩu các loại ô tô đã qua sử dụng từ 5 năm trở lên và các loại xe có tay lái bên trái, áp dụng từ ngày 20/2.

MỚI - NÓNG