Thu hoạch sản phẩm Ba Lan

Thu hoạch sản phẩm Ba Lan
TP - Trong số các nước Liên minh châu Âu, Ba Lan là một trong những nhà nhập khẩu hàng hóa Việt Nam lớn nhất. Chỉ sau chín tháng của năm 2014, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Ba Lan đã lên đến hơn 700 triệu EUR. Trong cùng thời gian này, xuất khẩu của Ba Lan đến Việt Nam có trị giá xấp xỉ 86 triệu EUR. 

Những cải tiến kinh tế nào đang chờ đón trong những năm sắp tới? Kể từ khi Ba Lan gia nhập Liên minh châu Âu 10 năm trước, doanh thu từ xuất khẩu thực phẩm của Ba Lan đã tăng gấp ba lần, từ khoảng 5 tỷ EUR lên gần 20 tỷ EUR trong năm 2013. Những mặt hàng nào giải thích cho thành công này?

Ngành công nghiệp thực phẩm Ba Lan cung cấp một loạt các sản phẩm thô và chế biến sẵn. Dù có thể thấy gần đây sự quan tâm chú ý tăng lên ở mặt hàng thứ hai, các sản phẩm xuất khẩu phổ biến nhất vẫn bao gồm: thịt, bơ sữa, các loại rau và trái cây, ngũ cốc và thịt gia cầm.

Sản phẩm của Ba Lan nổi tiếng với mức giá hấp dẫn và chất lượng cao, điều này hoàn toàn đem lại cho Ba Lan một lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường nước ngoài. Cổ phần của ngành công nghiệp thực phẩm trong giá trị doanh thu của toàn bộ ngành công nghiệp quốc gia tại các nước Liên minh châu Âu trung bình bằng 15%; Ba Lan bổ sung lên đến gần 24%.

Ba Lan, không thể bác bỏ, là nước dẫn đầu về thị trường trái  cây và rau quả của Liên minh châu Âu. Trong năm 2013, doanh thu từ xuất khẩu rau quả lần lượt là 715 triệu EUR và 580 triệu EUR. Từ tổng thể 3,3 triệu tấn trái cây và 4,4 triệu tấn rau thu hoạch năm đó, 674.000 tấn rau và 1.488 tấn trái cây đã được xuất khẩu.

Thu hoạch sản phẩm Ba Lan ảnh 1

Những sản phẩm nào là phổ biến nhất? Ba Lan dẫn đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu táo. Một phần ba tổng số táo trồng ở Ba Lan được bán cho các nước khác. Trái cây và rau quả nổi tiếng khác bao gồm mâm xôi và phúc bồn tử đen (Ba Lan cung cấp 50% phúc bồn tử đen của thế giới và 20% nguồn mâm xôi của thế giới), dâu tây, quả việt quất, anh đào, hành tây, bắp cải, cà chua và cà rốt. Ba Lan cũng là một nước đi đầu toàn cầu về sản xuất nấm.

87% thực phẩm của Ba Lan được xuất khẩu sang các nước Liên minh châu Âu. Những đại lý nước ngoài khác bao gồm Nga, Na Uy và Nhật Bản. Thu nhập tổng thể từ thực phẩm xuất khẩu của Ba Lan vào năm 2013 đã đạt đến 20 tỷ EUR.

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về triển vọng hợp tác với các công ty lương thực thực phẩm Ba Lan và các cơ hội xuất khẩu, xin mời liên hệ:

Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội

Số 3 Chùa Một Cột, Hà Nội

Điện thoại: (0084 4) 384 520 27

Fax: (0084 4) 382 369 14

Email: Hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl

w.hanoi.msz.gov.pl

MỚI - NÓNG