Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc Bến Lức–Long Thành

Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc Bến Lức–Long Thành
TPO - Sáng nay,19/7, tại TPHCM, Bộ GTVT tổ chức khởi công đường cao tốc Bến Lức – Long Thành. Đến dự và phát lệnh khởi công có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, lãnh đạo các bộ ngành và ba tỉnh TPHCM, Long An, Đồng Nai, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam… 

Theo ông Mai Tuấn Anh, tổng giám đốc Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (chủ đầu tư), công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, dài hơn 57 km, đi qua ba tỉnh, thành phố gồm Long An, TPHCM và Đồng Nai với quy mô 4 làn xe, trong đó có 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. 


Công trình đi từ nút giao giữa đường cao tốc TPHCM – Trung Lương và đường vành đai 3 đến quốc lộ 51 (giai đoạn 1) và đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 2). Đi qua nhiều sông ngòi, kênh, rạch, bãi bồi nên đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có hơn 20 km là cầu và cầu cạn, trong đó có 2 cầu dài nhất là cầu Bình Khánh (qua sông Soài Rạp, nối huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ, TPHCM) dài 2,76 km và cầu Phước Khánh (qua sông Lòng Tàu nối huyện Cần Giờ, TPHCM và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) dài 3,18 km.

Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành là dự án hạ tầng giao thông lớn nhất khu vực các tỉnh phía Nam với tổng vốn đầu tư trên 1,6 tỷ USD (khoảng 31.320 tỷ đồng), trong đó 1,2 tỷ USD vay từ Chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Công trình dự kiến hoàn thành và thông xe vào giữa năm 2018.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cảm ơn và mong muốn chính phủ, nhân dân Nhật Bản, ADB tiếp tục dành cho Việt Nam những khoản vay ưu đãi để phát triển hạ tầng kỹ thuật, góp phần cải thiện tình hình giao thông, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng, hướng đến sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, chủ đầu tư tăng cường công tác giám sát, thi công theo đúng thiết kế, đảm bảo an toàn, chất lượng công trình và tiến độ thi công. UBND các địa phương phải nhanh chóng thu hồi, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, đồng thời thực hiện đúng các quy định về bồi thường giải tỏa, tái định cư, đào tạo nghề cho người có đất bị thu hồi, đảm bảo đời sống cho người dân tốt hơn. 

Chùm ảnh do phóng viên TPO ghi nhận tại lễ khởi công.

Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc Bến Lức–Long Thành ảnh 1
Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc Bến Lức–Long Thành ảnh 2

Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc Bến Lức–Long Thành ảnh 3

Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc Bến Lức–Long Thành ảnh 4

Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc Bến Lức–Long Thành ảnh 5
Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc Bến Lức–Long Thành ảnh 6
Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc Bến Lức–Long Thành ảnh 7

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.